Đại bàng đầu tiên ra đời từ tinh trùng đông lạnh

Trung tâm Nghiên cứu các loài chim dữ ở thành phố Toledo của Tây Ban Nha vừa cho ra đời con đại bàng đầu tiên từ phương pháp sử dụng tinh trùng đông lạnh.

Con đại bàng này – được đặt tên là Suya – chào đời sau 42 ngày ấp và là kết quả của 10 năm nghiên cứu về quy trình làm đông lạnh tinh trùng của các loài chim dữ đang có nguy cơ bị tuyệt chủng.
Tổng Giám đốc về Chính sách Lâm nghiệp Jose Ignazio Nicolas cho biết nghiên cứu trên có tầm quan trọng quốc tế do nó cho phép sử dụng một cách hiệu quả các ngân hàng tinh trùng của các loài chim dữ đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng ngay cả trong bối cảnh khoa học công nghệ ngày càng phát triển, con người vẫn luôn phải nhớ rằng sự tồn tại của các loài động thực vật phụ thuộc vào việc chúng ta có tạo ra cho chúng một môi trường sống bền vững hay không.