Học sinh nô nức tham gia Ngày hội bảo vệ Dugong ở Phú Quốc

ThienNhien.Net – Ngày 27/12, tại xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Tổ chức Bảo vệ Động vật hoang dã (WAR) phối hợp với Khu Bảo tồn Biển Phú Quốc tổ chức Ngày hội bảo vệ Dugong 2015.

Ngày hội nhằm kêu gọi cộng đồng xã hội tham gia bảo vệ Dugong và các loài sinh vật biển quý hiếm trên vùng biển Phú Quốc. Đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh, nhân dân huyện Phú Quốc và khách du lịch hưởng ứng ngày hội.

Đoàn diễu hành cổ vũ cho hoạt động trong Lễ hội bảo vệ Dugong năm 2014 (Ảnh: Lê Sen/TTXVN)
Đoàn diễu hành cổ vũ cho hoạt động trong Lễ hội bảo vệ Dugong năm 2014 (Ảnh: Lê Sen/TTXVN)

Ngoài diễu hành tuyên truyền kêu gọi toàn cộng đồng xã hội chung tay bảo vệ Dugong, hàng trăm học sinh trung học cơ sở của các trường trên đảo Phú Quốc gồm Gành Dầu, Bãi Thơm, Hàm Ninh, An Thới, Dương Đông 1 và Hòn Thơm tham gia các cuộc thi như đắp mô hình Dugong trên cát, thi ảnh bảo vệ Dugong, bảo tồn Biển Phú Quốc và thi kiến thức bảo tồn biển.

Học sinh các trường mang đến một bộ sưu tập từ 20-60 bức ảnh, do chính các em học sinh chụp trong năm qua về chủ đề bảo tồn biển Phú Quốc, nêu bật giá trị cũng như các mối đe đọa đối với tài nguyên biển nơi đây, nhất là loài Dugong hiện đang bị đe dọa tuyệt chủng ở mức cực kỳ nguy cấp. Dugong chỉ còn lại không quá 100 con tại 2 vùng biển của Việt Nam là Phú Quốc (Kiên Giang) và Côn Đảo (Bà Rịa-Vũng Tàu).

Bà Đỗ Thị Thanh Huyền, Quản lý Giáo dục Bảo tồn thuộc Tổ chức Bảo vệ Động vật hoang dã nhấn mạnh: “Ngày hội bảo vệ Dugong 2015 với nhiều hoạt động vui nhộn, sáng tạo tuyên truyền mọi người cùng nhau bảo vệ Dugong, bảo vệ tài nguyên biển Phú Quốc. Mong ước của chúng tôi là mỗi người hãy bắt đầu bằng một việc nhỏ nhất bảo vệ biển Phú Quốc nói riêng và biển Việt Nam nói chung.”

Cận cảnh một cá thể Dugong (Ảnh: glogster.com)
Cận cảnh một cá thể Dugong (Ảnh: glogster.com)

Ngày hội Bảo vệ Dugong 2015 là một hoạt động thuộc Dự án bảo tồn Dugong và đa dạng sinh học khu vực Phú Quốc, Thổ Chu do Tổ chức WAR và Khu bảo tồn Biển Phú Quốc phối hợp thực hiện từ năm 2013 đến nay.

Từ tháng 9/2013, có 6 câu lạc bộ bảo tồn biển Phú Quốc được thành lập ở 6 trường trung học cơ sở tại Phú Quốc. Mỗi câu lạc bộ gồm 40-50 học sinh, sinh hoạt định kỳ 1-2 lần/tháng. Nội dung sinh hoạt được tổ chức sôi nổi với nhiều trò chơi, hoạt động thực tế, đố vui, chụp ảnh về bảo vệ Dugong và động vật biển quý hiếm Phú Quốc, bảo vệ tài nguyên biển và ngăn chặn những hành vi xâm hại làm tổn thương môi trường biển.

Phụ trách câu lạc bộ là 2 giáo viên được tập huấn về kỹ năng vận hành Câu lạc bộ bảo tồn biển, trang bị những kiến thức về tài nguyên biển.