Tìm hiểu về pháp luật bảo vệ động vật hoang dã

Trường Đại học Luật, Đại học Huế cho biết, mới đây đã phối hợp với Tổ chức Wildfile Conservation Society (WCS) tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về pháp luật bảo vệ động vật hoang dã”.

Phát biểu tại Cuộc thi, PGS.TS. Nguyễn Duy Phương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật (Đại học Huế) cho biết, Trường Đại học Luật, Đại học Huế và Tổ chức WCS tại Việt Nam đã từng tiến hành triển khai nhiều hoạt động liên quan đến lĩnh vực bảo vệ động vật hoang dã dành cho giảng viên, sinh viên của trường và các cán bộ đang công tác trong lĩnh vực liên quan trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

PGS.TS. Nguyễn Duy Phương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật (Đại học Huế) phát biểu tại cuộc thi

Các hoạt động hai bên đã hợp tác như: Tổ chức Hội thảo với chủ đề “Khuôn khổ pháp luật và công tác phòng, chống buôn bán trái phép động vật hoang dã tại Việt Nam”; Tổ chức Chương trình Tập huấn: “Tập huấn giảng viên, chuyên gia nguồn (TOT) về pháp luật bảo vệ động vật hoang dã”; Tổ chức Cuộc thi “Phiên toà giả định (MOOT-COURT) xét xử vụ án hình sự về tội phạm liên quan đến bảo vệ động vật hoang dã” tại thành phố Hồ Chí Minh.

Cuộc thi “Tìm hiểu về pháp luật bảo vệ động vật hoang dã” đã tạo sân chơi thực tế nhằm nâng cao nhận thức pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã, hướng tới việc bảo vệ thiên nhiên và môi trường của sinh viên. Phát triển kỹ năng về nhận diện loài, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã cho sinh viên. Huy động sự tham gia của lực lượng thanh niên trí thức trong các hoạt động bảo vệ động vật hoang dã, thông qua việc nhận biết và báo cáo các dấu hiệu vi phạm pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã tại cộng đồng. Tăng cường nhận thức và thúc đẩy văn hóa thượng tôn pháp luật trong sinh viên. Đồng thời, tạo ra một sân chơi thú vị và mang tính trải nghiệm thực tiễn lớn đối với các bạn sinh viên có đam mê tìm hiểu về vấn đề pháp luật bảo vệ động vật hoang dã nói riêng và pháp luật bảo vệ môi trường nói chung.

PGS.TS. Đoàn Đức Lương và Ông Phạm Thành Trung trao giải Nhất và giải Nhì cuộc thi

Trải qua 2 vòng thi, 12 bạn sinh viên thuộc 4 nhóm xuất sắc nhất vào vòng chung kết tham dự Cuộc thi vào ngày 12.11 tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế để trải qua 3 vòng thi: Vòng giới thiệu, vòng tăng tốc, vòng tranh luận.

Bên cạnh các vòng thi cạnh tranh, gay cấn là các những hoạt động bên lề trước khác nhằm thúc đẩy tinh thần học hỏi, cũng như sự khám phá của sinh viên liên quan đến lĩnh vực “bảo vệ động vật hoang dã” như: Cuộc thi thiết kế inforgraphic tuyên truyền nội dung về bảo vệ động vật hoang dã; Tổ chức hoạt động học tập thực tế tại Vườn quốc gia Bạch Mã; Tham quan học tập thực tế với Ban quản lý vườn quốc gia Bạch Mã; Các đội thi làm việc nhóm để xây dựng nội dung cho vòng thi chung kết (kế hoạch tuyên truyền và các chủ đề phản biện)…

Thí sinh cùng Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm

Kết thúc Cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao các giải như sau: Đội Tê tê team đạt giải Nhất; đội Nai cà tong đạt giải Nhì; Đồng Giải ba thuộc về đội Lion King và Team Sao la.

Cuộc thi đã thu hút sự tham gia tích cực của các bạn Sinh viên Trường Đại học Luật, Đại học Huế, tạo một sân chơi thực tế nhằm nâng cao nhận thức pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã, hướng tới việc bảo vệ thiên nhiên và môi trường, là cơ hội nhằm giúp các em sinh viên phát huy tính năng động, sáng tạo, là cơ hội để các em có thể chia sẻ những kinh nghiệm, kiến thức mang tính trải nghiệm, kiến thức mang tính chất trải nghiệm thực tiễn lớn về pháp luật bảo vệ động vật hoang dã.