Thanh Hóa: Lại lo lở đê do khai thác cát

ThienNhien.Net – Việc khai thác cát tại mỏ cát số 65, đoạn qua thôn 5, xã Hoằng Khánh, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa đang khiến nhiều diện tích đất canh tác, đất thổ cư bị sạt lở, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tuyến đê sông Mã chạy dọc địa bàn xã.

Theo tìm hiểu của Kinh tế Nông thôn ngày 7/3, trong năm 2010, tuyến đê này cũng từng bị “xén” 20m đất, nhiều đoạn sạt lở cũng chỉ còn cách chân đê gần chục mét. Hơn 1000 hộ dân nơi đây đang sống trong nỗi phấp phỏng lo sợ, trong đó thôn 5 và thôn Trà Sơn là hai địa phương chịu ảnh hưởng nặng hơn cả, nhiều diện tích đất canh tác đã bị cuốn trôi, nhiều gia đình phải di dời nhà cửa.

Ông Đỗ Chí Thanh, Chủ tịch UBND xã cho biết, xã đã nhiều lần liên hệ với Công ty TNHH Hùng Cường (chủ thầu mỏ cát số 65) để thông báo về tình hình sạt lở và tìm biện pháp khắc phục nhưng công ty luôn tìm cách khước từ. Tháng 2/2011, xã cũng đã đệ đơn lên UBND tỉnh và hiện các ngành chức năng đang xem xét kiểm tra sự việc.