Chương trình thực tập báo chí tại Báo Lao Động

Bạn đam mê báo chí và muốn trở thành nhà báo chuyên nghiệp?
Hãy tham dự vào khoá đào tạo kéo dài 6 tháng, lần đầu tiên thực hiện tại báo Lao Động do các nhà báo chuyên nghiệp trực tiếp hướng dẫn. Hồ sơ gửi về: Báo Lao Động, 167/15 phố Tây Sơn, Quận Đống Đa, Hà Nội. Thời hạn nhận hồ sơ: Hết ngày 25/07/2007 (tính theo dấu bưu điện).

• Tiêu chuẩn:
– Tuổi: không quá 25.
– Tốt nghiệp đại học bằng KHÁ, GIỎI hệ CHÍNH QUY các chuyên ngành: Báo chí, luật, ngoại thương, quan hệ quốc tế, kinh tế, tài chính, viễn thông…
– Thông thạo một trong các ngoại ngữ: Anh, Hoa, Nhật, Pháp, Nga…
– Có sức khoẻ tốt, có khả năng làm việc trong điều kiện áp lực cao.

• Hồ sơ dự tuyển:
– Sơ yếu lý lịch dán ảnh 4×6, có xác nhận của chính quyền địa phương.
– Đơn xin dự tuyển, nêu rõ lý do tham dự và những điều trông đợi từ khoá đào tạo này.
– Bản sao các bằng cấp có công chứng.
– Giấy chứng nhận sức khoẻ.
– Địa chỉ email, số điện thoại liên lạc.

• Thi và tuyển dụng:
– Kỳ thi được tổ chức tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh vào cuối tháng 7.2007.
– Thi viết: Năng khiếu báo chí và ngoại ngữ.
– 20 người (10 nam, 10 nữ) có tổng số điểm 2 môn cao nhất và không có điểm dưới trung bình sẽ được lựa chọn tham dự chương trình.

• Thực tập báo chí
– Kéo dài 6 tháng tại toà soạn báo Lao Động tại Hà Nội.
– Khoá thực tập bao gồm các tiết học lý thuyết về báo chí hiện đại, thực hành ở các ban chuyên môn, đi thực tế và tham gia các hoạt động sáng tạo của toà soạn.
– 10 người có thành tích cao nhất trong khoá đào tạo sẽ được giữ lại làm việc tại báo Lao Động ở Hà Nội và các văn phòng đại diện trên toàn quốc.

Mời các bạn quan tâm trên TOÀN QUỐC đăng ký dự thi.
Hồ sơ gửi về: Báo Lao Động
167/15 phố Tây Sơn
Quận Đống Đa, Hà Nội
(Hồ sơ gửi bằng phát chuyển nhanh, ngoài bìa ghi rõ: Hồ sơ dự tuyển khoá thực tập báo chí 2007)

Thời hạn nhận hồ sơ: Hết ngày 25.7.2007 (tính theo dấu bưu điện).