Cập nhật 7h ngày 30/3: Số ca Covid-19 tử vong toàn cầu vượt 33.000, nước Anh trong tình trạng khẩn cấp, Italy thêm hơn 5.200 ca

Theo thống kê của Worldometers, tính đến nay, tổng số ca tử vong trên toàn cầu vì bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra đã lên đến 33.918 người.

Tổng cộng có 720.658 ca mắc Covid-19 được ghi nhận trên toàn cầu, trong đó có 647.219 ca ở ngoài lãnh thổ Trung Quốc, đứng đầu là Mỹ với 141.169 ca.

Ngày 29/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ kéo dài việc thực hiện chỉ thị “dãn cách xã hội” tới ngày 30/4 nhằm ngăn chặn sự lây lan nhanh chóng của dịch Covid.

Worldometers cập nhật tình hình dịch Covid-19 trên thế giới đến 6h sáng ngày 30/3. (Nguồn: Worldometers.info)

Tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, Tổng thống Trump cũng cho biết, số ca tử vong do mắc Covid-19 tại Mỹ được dự đoán sẽ lên tới mức cao nhất trong 2 tuần tới, giai đoạn đỉnh của dịch sẽ rơi vào lễ Phục sinh 12/4.

Ông Trump bày tỏ hy vọng nước Mỹ sẽ bắt đầu phục hồi từ ngày 1/6, đồng thời cho hay, sẽ có một thông báo “quan trọng” vào ngày 31/3 về kế hoạch và chiến lược của chính phủ.

* Tại Anh, trong 24 tiếng đồng hồ qua tính đến chiều 29/3, số ca tử vong do Covid-19 tăng thêm 209 trường hợp, đưa tổng số người tử vong tại Anh từ đầu dịch đến nay là 1.228 người, trong khi tổng số người mắc bệnh là 19.552.

Toàn bộ nước Anh hiện đang được đặt trong tình trạng khẩn cấp, lần đầu tiên kể từ sau Thế chiến thứ 2, một điều chưa có tiền lệ trong thời bình. Các trung tâm điều phối chiến lược được thành lập trên toàn quốc và các biện pháp giãn cách xã hội sẽ không được dỡ bỏ trong vài tuần tới.

Quan chức phụ trách y tế của vùng England Jenny Harries cảnh báo nguy cơ nước Anh sẽ đối mặt với làn sóng đỉnh dịch Covid-19 lần thứ hai nếu như những biện pháp phong tỏa được dỡ bỏ sớm và cho rằng, người dân nước này có thể sẽ phải thực hiện lệnh phong tỏa kéo dài tới 6 tháng.

* Ngày 29/3, Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy công bố ghi nhận thêm 5.217 ca dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc bệnh Covid-19 lên 97.689 trường hợp.

Trong đó, số ca tử vong là 10.779 trường hợp (tăng 756 ca). Số bệnh nhân điều trị thành công là 13.030 trường hợp (tăng 646 ca). Trong tổng số ca nhiễm bệnh hiện tại có 27.386 ca nhập viện với các triệu chứng, 3.906 ca phải điều trị tích cực và 42.588 trường hợp phải cách ly tại nhà.

* Tối 29/3, Tổng cục Y tế Pháp xác nhận, trong vòng 24 giờ qua đã có 292 ca tử vong vì dịch Covid-19, nâng tổng số ca tử vong tại các bệnh viện của nước này kể từ ngày 1/3 lên 2.606 người.

Trong tổng số 40.174 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 được xét nghiệm, 19.354 người được nhập viện. Số bệnh nhân nặng cần được chăm sóc đặc biệt lên đến 4.632 người, trong đó 66% trên 60 tuổi. Theo giới chức y tế Pháp, 7.132 bệnh nhân đã được chữa khỏi và ra viện.

* Tại Czech, tính đến 22h30 ngày 29/3 giờ địa phương, số người mắc Covid-19 đã lên đến 2.805 người, tăng 148 người so với trước đó 1 ngày. Bên cạnh đó, cũng đã có thêm 5 ca tử vong, nâng tổng số trường hợp tử vong tại Czech lên 16 người. Đến nay đã có hơn 40.000 người được xét nghiệm và 11 người được chữa khỏi.

Chính phủ Czech sẽ kéo dài lệnh hạn chế đi lại thêm ít nhất 1 tuần, đến ngày 8/4, và tình trạng khẩn cấp có thể thêm 1 tháng đến giữa tháng 5. Tuy nhiên, quyết định này còn cần được Hạ viện thông qua.

* Ngày 29/3, Chính phủ Thụy Sỹ cho biết, số ca mắc Covid-19 tại nước này và Công quốc Liechtenstein đã tăng thêm 1.123 trường hợp, nâng tổng số ca mắc lên 14.336. Tất cả bang tại Thụy Sỹ và Công quốc Liechtenstein đều bị ảnh hưởng.

Thụy Sỹ đã tiến hành xét nghiệm 111.000 người kể từ khi trường hợp mắc Covid-19 đầu tiên được xác nhận hôm 24/2, trong đó 13% cho kết quả dương tính. Số người thiệt mạng vì Covid-19 hiện là 257 trường hợp.

* Bộ Y tế Ai Cập xác nhận, có thêm 33 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm bệnh ở quốc gia Bắc Phi này lên 609. Số người tử vong do chủng virus nguy hiểm này cũng đã cán mốc 40, sau khi có thêm 4 trường hợp tử vong mới trong ngày. Cho đến nay, Ai Cập cũng ghi nhận 182 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính, trong đó 132 người đã bình phục hoàn toàn và được xuất viện.

* Ngày 29/3, Bộ Y tế Nam Phi thông báo ghi nhận thêm 93 ca nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số người nhiễm Covid-19 tại quốc gia 56 triệu dân này lên 1.280 trường hợp.

Ngoài ra, Nam Phi cũng ghi nhận ca tử vong thứ 2 do nhiễm SARS-CoV-2 là một người đàn ông 74 tuổi, được cơ quan y tế xác nhận dương tính với Covid-19 hôm 27/3.

Nam Phi hiện đang trong ngày thứ 3 của lệnh phong tỏa toàn quốc kéo dài 21 ngày nhằm giảm đà lây lan dịch Covid-19. Theo cảnh sát Nam Phi, hàng trăm người đã bị bắt trong 3 ngày qua do vi phạm các quy định của lệnh phong tỏa.

Tại Việt Nam, tính đến 7h sáng ngày 30/3 ghi nhận 194 ca nhiễm Covid-19, trong đó:

25 ca đã bình phục bao gồm 16 bệnh nhân giai đoạn 1 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) và 9 bệnh nhân giai đoạn 2 (tính từ ngày 6/3 – 29/3) là BN18, BN22, BN23, BN33, BN35, BN64, BN66, BN79, BN90.

169 bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước, hầu hết sức khỏe ổn định.

Ngoài ra, có 3.215 ca nghi nhiễm đang được cách ly, theo dõi chặt chẽ và 75.085 ca tiếp xúc với người nghi nhiễm và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly), trong đó có 38.372 ca cách ly tại nhà, nơi lưu trú.