Phòng, chống ngập úng khi hồ thủy điện xả lũ

Sáng 3-12, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai (PCTT) đã có Công điện số 92/CĐ-T.Ư điện Ban Chỉ huy PCTT và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai; các bộ, ngành liên quan.

Do bị ngập lụt, người dân xã Xuân Sơn Bắc (huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) dùng thuyền câu để di chuyển. Ảnh: MẠNH HOÀI NAM

Theo đó, yêu cầu tổ chức kiểm tra, rà soát, di dời người dân trong khu vực bị ngập do xả lũ. Bằng mọi biện pháp thông báo kịp thời đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức hoạt động trên sông, ven sông; cơ sở nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy; các bến đò ngang; các hoạt động sản xuất kinh doanh, khai thác cát sỏi biết thông tin xả lũ hồ thủy điện để chủ động biện pháp phòng tránh. Kiểm tra, rà soát những khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất; sẵn sàng phương án ứng phó bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân khi có tình huống xảy ra.

* Theo Trung tâm dự báo Khí tượng – Thủy văn T.Ư, hôm nay (4-12) do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng trên các vùng biển ngoài khơi Trung Bộ cao 2 – 3 m; biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao 2-4 m. Biển động mạnh. Các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên, khu vực Bắc Tây Nguyên tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Dự báo từ ngày 6-12 mưa lớn sẽ giảm dần.

* Hiện nay, lũ trên các sông ở Bình Định tiếp tục lên, lũ trên sông Ba dao động theo điều tiết của hồ thủy điện; các sông khác từ Quảng Ngãi đến Phú Yên như sông Trà Khúc tại Trà Khúc ở mức 4 m, trên báo động (BĐ)1: 0,5 m, sông Lại Giang tại Bồng Sơn lên 8 m, ở mức BĐ3, sông Kôn tại Thạnh Hòa lên 8,3 m, trên BĐ3 0,3 m, sông Ba tại An Khê lên 407,3 m, trên BĐ3 0,8 m. Các địa phương từ Quảng Ngãi đến Phú Yên và Gia Lai cần đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập úng vùng trũng thấp.

* Tại huyện Đồng Xuân (Phú Yên) mưa to, cộng với việc các nhà máy thủy điện Sông Hinh, Sông Ba Hạ tiếp tục xả lũ khiến cầu Cây Sung nằm trên tuyến đường ĐT 642, đoạn qua xã Xuân Sơn Bắc nước ngập gần 2m. Nước lũ đã cắt đứt tuyến đường từ xã Xuân Sơn Bắc (Đồng Xuân) đi xã Xuân Thọ 2 (thị xã Sông Cầu). Tỉnh đang triển khai biện pháp để ngăn tình trạng ngập lụt, chia cắt vùng hạ lưu.

* Tại Khánh Hòa, mưa lớn kéo dài gây ngập nặng tại nhiều khu vực. Một số tuyến đường chính dẫn vào TP Nha Trang ngập sâu, gây ách tắc giao thông. Đường 23-10, nối TP Nha Trang ra quốc lộ 1 về phía nam cũng có nhiều đoạn ngập sâu trung bình 0,5 m, có đoạn ngập tới gần 1 m. Đường 2-4 cửa ngõ phía bắc dẫn vào thành phố cũng bị ngập.

* Theo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Đác Lắc, tại huyện M’Đrắc, một số ngầm tràn, cầu cống, trên các tuyến đường bị ngập gây cản trở giao thông. Các tuyến đường bị hư hỏng do bão số 12 chưa được khắc phục tiếp tục hư hỏng nặng. Tại huyện Ea Kar cũng bị ngập lụt một số vùng trũng thấp. UBND huyện Ea Kar đã chỉ đạo khắc phục tạm sự cố đường giao thông thôn 11, xã Cư Prông bảo đảm nhu cầu sinh hoạt cho người dân trong vùng.

* Ban lãnh đạo Hội Người Việt Nam tại Pháp quyết định trích 4.000 ơ-rô (hơn 100 triệu đồng) trợ giúp đồng bào vùng ngập lũ ở xã Thành Mỹ, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa). Phó Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Pháp đã về Việt Nam, cùng các phóng viên thường trú Báo Nhân Dân – Truyền hình Nhân Dân tại Thanh Hóa đến trao tiền, quà của Việt kiều Pháp tới 100 hộ bị ngập lũ ở xã Thành Mỹ.

* Ngày 3-12, Hội doanh nghiệp Nghệ Tĩnh mở rộng tại Đà Nẵng tổ chức trao quà hỗ trợ người dân bị thiệt hại do bão lụt tại huyện Nghi Lộc (Nghệ An). Đoàn trao 150 suất quà (mỗi suất một triệu đồng) cho người dân ở bốn xã, trong đó Nghi Yên 83 suất, Nghi Tiến 22 suất, Nghi Hợp 21 suất và Nghi Quang 24 suất.

Nguồn: