Chưa quyết định phương án công trình vượt sông Hàn

ThienNhien.Net – Thủ tướng kết luận, Đà Nẵng nghiên cứu bổ sung phương án làm hầm, hoặc làm cầu vượt sông Hàn vào quy hoạch.

Sáng nay (9/3), trao đổi với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, ông Lê Văn Trung, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng cho biết, trong cuộc làm việc với Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng vào ngày 6/3 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với UBND thành phố Đà Nẵng nghiên cứu bổ sung quy hoạch báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định về việc xây dựng cầu hay hầm chui qua sông Hàn.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng đã thống nhất sẽ xây hầm chui vượt sông Hàn

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố cho biết, Thủ tướng kết luận, Đà Nẵng nghiên cứu bổ sung phương án làm hầm, hoặc làm cầu vào quy hoạch. Sau đó các bộ, ngành có liên quan nghiên cứu trình Thủ tướng quyết định.

Trong quy hoạch trước đây, tại vị trí dự định làm hầm chui, Đà Nẵng đã dự tính làm cầu đi bộ, bây giờ muốn làm hầm hay làm cầu thì đều phải bổ sung quy hoạch. Sau khi bổ sung quy hoạch thì các bộ nghiên cứu đề xuất với Thủ tướng.

Trước đây, Đài TNVN đã có loạt bài “Công trình vượt sông Hàn, cầu hay Hầm”. Theo đó, có 2 luồng ý kiến, một bên phản đối phương án làm hầm qua sông Hàn, một luồng ý kiến đồng tình với phương án làm hầm nhưng phải chọn thời điểm phù hợp.

Ngày 21/12/2016, tại cuộc họp báo cuối năm, ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định, Đà Nẵng chọn phương án làm hầm chui qua sông Hàn.

Theo ông Nguyễn Xuân Anh, việc xây dựng thêm công trình vượt sông Hàn là nhu cầu bức thiết bởi áp lực giao thông và dân cư tăng đột biến. Thành phố đã rất thận trọng khi chọn phương án xây dựng.

Hơn 1 năm qua, Đà Nẵng tổ chức nhiều hội thảo, chấm chọn nhiều phương án. Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức nhiều phiên họp để bàn về phương án xây dựng.

Nguồn: