Hoàng tử Anh tặng sách bảo vệ tê giác cho 1,5 triệu học sinh Việt Nam

 

ThienNhien.Net – Kêu gọi chấm dứt việc sử dụng những sản vật như sừng tê giác trong các thang thuốc Đông y, Hoàng tử Vương quốc Anh William – Công tước xứ Cambridge đã đưa ra thông điệp bảo vệ thiên nhiên hoang dã trong chuyến thăm Việt Nam từ ngày 16/11.

Hoàng tử Anh trao gửi sách bảo vệ tê giác tới 1,5 triệu học sinh Việt Nam. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hoàng tử Anh trao gửi sách bảo vệ tê giác tới 1,5 triệu học sinh Việt Nam. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Bằng việc tặng sách về bảo vệ loài tê giác cho các học sinh Việt Nam, Hoàng tử William khởi đầu cho chiến dịch đầy ý nghĩa này từ chuyến đi dạo phố cổ và ghé thăm một vài cửa hàng bán thuốc Đông y, thăm trường học và một quán càphê đặc trưng ở thủ đô Hà Nội.

Khi đi dạo dọc phố Lãn Ông, nơi có rất nhiều cửa hiệu bán thuốc Đông y, Hoàng tử đã ghé thăm một trong những của hàng ở con phố nhỏ này để hiểu thêm về công năng chữa bệnh của các thảo dược được sử dụng trong các thang thuốc y học cổ truyền.

Công tước đã gặp các chuyên gia về y học cổ truyền và một số nhân vật nổi tiếng, phóng viên và đại diện các tổ chức phi chính phủ tại một quán càphê đặc trưng của người Hà Nội. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Công tước đã gặp các chuyên gia về y học cổ truyền và một số nhân vật nổi tiếng, phóng viên và đại diện các tổ chức phi chính phủ tại một quán càphê đặc trưng của người Hà Nội. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Mặc dù hiện tại, việc sử dụng thuốc Đông y đang có xu hướng giảm, nhưng y học cổ truyền vẫn đóng một vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa của người Việt.

Một niềm tin có từ lâu đời về tác dụng chữa bệnh của những sản vật từ các động vật quý hiếm như xương hổ và sừng tê giác đang bị lung lay do có rất nhiều lương y đã bác bỏ tác dụng chữa bệnh của những sản vật này.

Hoàng tử William cũng đã thăm trường Tiểu học Hồng Hà ngay trên phố Lãn Ông. Học sinh ở trường này phần lớn là con cháu của chủ các cửa hàng bán thuốc Đông y trên con phố Lãn Ông. Trường Hồng Hà là một trong nhiều trường học tham gia chiến dịch toàn quốc giáo dục nâng cao nhận thức về việc giảm nhu cầu sử dụng sừng tê giác.

Tại đây, Hoàng tử đã cùng với các em học sinh 8 tuổi đọc cuốn sách “Tớ là chú Tê giác nhỏ bé” trong thư viện của trường. Công tước đã chuyện trò với các em để tìm hiểu xem các học sinh này nghĩ gì về việc bảo vệ động vật hoang dã.

Cuốn sách là một trong những sáng kiến của quan hệ hợp tác đối tác giữa tổ chức Human Society International với Chính phủ Việt Nam. Cuốn sách đã đến với 1,5 triệu học sinh Việt Nam.

 Hoàng tử Anh chụp ảnh lưu niệm với các học sinh trường Tiểu học Hồng Hà. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hoàng tử Anh chụp ảnh lưu niệm với các học sinh trường Tiểu học Hồng Hà. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Cuối cùng, Công tước đã gặp các chuyên gia về y học cổ truyền và một số nhân vật nổi tiếng, phóng viên và đại diện các tổ chức phi chính phủ tại một quán càphê đặc trưng của người Hà Nội. Tại đây, Công tước cùng với mọi người thảo luận về thái độ của xã hội đối với các sản phẩm của động vật hoang dã do buôn bán trái phép và hành động của mỗi người nhằm đạt được những thay đổi trong hành động và nhận thức.

Ca sĩ, nhạc sỹ đồng thời là một nhà hoạt động vì động vật hoang dã Thanh Bùi cho biết: “Tôi đã từng đến châu Phi và chứng kiến nạn săn bắn và giết tê giác, tôi chỉ có thể lên án việc buôn bán dã man sừng tê giác. Với tư cách là một dân tộc, mỗi người Việt Nam chúng ta phải hành động ngay để bảo vệ những động vật quý hiếm khỏi bị tuyệt chủng bằng việc không mua hay sử dụng sừng tê giác.”