Vũng Tàu: Khách du lịch đông trên bãi biển sạch bong rác

ThienNhien.Net – Tại TP Vũng Tàu, trong hai ngày 30-4 và 1-5, khách du lịch ở các nơi tập trung về vui chơi, tắm biển rất đông. Đặc biệt năm nay với những chủ trương quyết liệt của lãnh đạo TP Vũng Tàu như cấm ăn nhậu, nấu nướng dưới biển, công viên thì cảnh quan, môi trường du lịch tại thành phố biển này đã thay đổi rất nhiều.

Tại khu vực biển Bãi Sau (đường Thùy Vân) hầu như không còn tình trạng rác thải bị vứt bừa bãi, du khách tập trung ăn nhậu trên biển, công viên như trước đây.

Bãi biển Vũng Tàu sạch khiến du khách rất hài lòng khi vui chơi, tắm biển. Lực lượng chức năng của thành phố như công an, Đội trật tự đô thị, Ban Quản lý các khu du lịch, đoàn viên, thanh niên, phường túc trực 24 giờ/ngày để nhắc nhở du khách cùng giữ gìn an ninh trật tự bãi biển, công viên.

Nhân viên dọn dẹp vệ sinh cũng có mặt dọc tuyến biển để kịp thời thu gom rác. Các nhà vệ sinh công cộng, tắm nước ngọt cũng được lắp đặt “dã chiến” tại công viên để phục vụ du khách.

Tuy nhiên theo ghi nhận của PV vẫn còn một số cá nhân, du khách chưa chấp hành chủ trương. Do thời tiết nắng, nóng nên nhiều người đã tập trung về công viên biển Bãi Trước để nghỉ ngơi. Một số vẫn còn vô tư tổ chức ăn nhậu ngay trên thảm cỏ công viên dù xung quanh là các bảng cấm. Công an phường đã phải ra nhắc nhở các du khách này.

Hai du khách thoải mái nằm phơi nắng trên biển Bãi Sau sạch, đẹp.
Hai du khách thoải mái nằm phơi nắng trên biển Bãi Sau sạch, đẹp.
Bảng tuyên truyền bằng lốp xe dễ thương tại khu vực cột cờ, Bãi Sau.
Bảng tuyên truyền bằng lốp xe dễ thương tại khu vực cột cờ, Bãi Sau.
Biển Bãi Sau đông khách và không còn cảnh “ngập rác” như nhiều du khách từng phản ánh trong các đợt lễ trước.
Biển Bãi Sau đông khách và không còn cảnh “ngập rác” như nhiều du khách từng phản ánh trong các đợt lễ trước.
Dù có biển cấm nhưng nhóm du khách này vẫn ăn nhậu trong công viên Bãi Trước.
Dù có biển cấm nhưng nhóm du khách này vẫn ăn nhậu trong công viên Bãi Trước.