Phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam: Tôi nghi ngờ cán bộ tiếp tay cho lâm tặc

ThienNhien.Net – Vào “điểm nóng” kiểm tra về tình trạng phá rừng, ông Lê Trí Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nghi ngờ có việc cán bộ tiếp tay cho lâm tặc nên yêu cầu điều tra, xử lý nghiêm.

Liên quan đến tình trạng phá rừng tại xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam thuộc lâm phận Rừng phòng hộ Sông Tranh mà Báo Người Lao Động đã phản ánh, ngày 5-10, ông Lê Trí Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam dẫn đầu đoàn công tác gồm lãnh đạo các cơ quan ban ngành băng rừng lội suối vào thị sát “điểm nóng” phá rừng.

Ông Lê Trí Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam (ngồi sau xe đầu) cùng đoàn công tác tiến vào lâm phận rừng phòng hộ Sông Tranh
Ông Lê Trí Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam (ngồi sau xe đầu) cùng đoàn công tác tiến vào lâm phận rừng phòng hộ Sông Tranh
Con đường độc đạo dẫn vào rừng
Con đường độc đạo dẫn vào rừng

Con đường độc đạo dẫn vào rừng

Vượt gần trăm cây số từ TP Tam Kỳ lên trung tâm xã Trà Bui, do đường xấu nên đoàn công tác buộc phải bỏ lại ô tô tại trụ sở xã để đi xe máy vào rừng. Mất hơn nửa giờ vật lộn trên con đường nhão nhoẹt bùn đất, đoàn công tác được chính các cán bộ bảo vệ rừng dẫn vào khu vực rừng bị tàn phá ở thôn 2, xã Trà Bui.

Dọc đường đi, không khó để phát hiện những phách gỗ đã cưa xẻ được lâm tặc cất giấu, chờ cơ hội để đưa đi tiêu thụ. Những thân gỗ lớn hai người ôm không xuể nằm ngổn ngang, dấu cũ dấu mới đều có. Khu vực đoàn công tác tiếp cận ở thôn 2 xã Trà Bui dù chỉ nằm ở bìa rừng nhưng khung cảnh hết sức hoang tàn, những cây gỗ lớn như chò, dỗi bị đốn hạ không thương tiếc.

061015_lamtac3 061015_lamtac4 061015_lamtac5

Nhiều cây gỗ lớn bị lâm tặc đốn hạ vứt ngổn ngang
Nhiều cây gỗ lớn bị lâm tặc đốn hạ vứt ngổn ngang

Kiểm tra tại hiện trường, đại diện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Quảng Nam nhận định, có thể lâm tặc dùng cưa lốc để cưa xẻ gỗ rồi thuê trâu kéo lên đường, sau đó đưa xe tải vào vận chuyển đi tiêu thụ.

Đại diện Phòng Cảnh sát ĐTTP về quản lý kinh tế và chức vụ công an tỉnh Quảng Nam kiểm tra tại hiện trường
Đại diện Phòng Cảnh sát ĐTTP về quản lý kinh tế và chức vụ công an tỉnh Quảng Nam kiểm tra tại hiện trường

Điều đáng nói, đi vào khu vực rừng bị phá chỉ có một con đường độc đạo lại có đến 2 trạm bảo vệ rừng thuộc BQLRPH Sông Tranh nhưng không hiểu sao gỗ lậu vẫn có thể tuồn được ra khỏi rừng. “Điều này cho thấy việc quản lý của các cơ quan quản lý, bảo vệ rừng hết sức lỏng lẻo và không loại trừ có tiêu cực. Tôi đề nghị phải điều tra làm rõ, nếu huyện không điều tra được thì hãy chuyển lên cho công an tỉnh làm” – vị cán bộ công an, cho biết.

Gỗ lậu được vận chuyển về nhà dân chờ đưa đi tiêu thụ
Gỗ lậu được vận chuyển về nhà dân chờ đưa đi tiêu thụ

Dù đại diện Hạt Kiểm lâm RPH Sông Tranh cũng như ông Đoàn Tất Chẩn, Giám đốc BQLRPH Sông Tranh đưa ra các lý do để biện hộ như rừng rộng, lực lượng mỏng, lâm tặc tinh vi… nhưng với những gì ghi nhận từ thực tế và từ lời “tố cáo” của cán bộ huyện, xã, ông Lê Trí Thanh cho rằng có nhiều dấu hiệu nghi vấn cán bộ tiếp tay cho lâm tặc.

Có đến 2 trạm bảo vệ rừng trong khi chỉ có một con đường độc đạo nhưng lâm tặc vẫn có thể vận chuyển gỗ ra khỏi rừng
Có đến 2 trạm bảo vệ rừng trong khi chỉ có một con đường độc đạo nhưng lâm tặc vẫn có thể vận chuyển gỗ ra khỏi rừng

Ông Thanh chỉ rõ, để xảy ra tình trạng phá rừng do BQLRPH và Hạt Kiểm lâm RPH Sông Tranh thiếu trách nhiệm. Ông Thanh yêu cầu BQL và Hạt Kiểm lâm tổ chức kiểm điểm nghiêm khắc đồng thời kiểm tra xem có tiêu cực hay không. “Nếu kiểm điểm mà không có tiêu cực, sau này điều tra ra thì lãnh đạo ban và hạt phải chịu trách nhiệm. Tôi yêu cầu lực lượng kiểm lâm, công an hoàn chỉnh lại hồ sơ, vụ nào xử lý hình chính thì làm, vụ nào xử lý hình sự thì phải khởi tố. Phải làm cương quyết, bất kỳ ai vi phạm cũng phải xử lý nghiêm” – ông Thanh nói.