Linh trưởng xuất hiện nhiều ven đường Hồ Chí Minh

Ông Nguyễn Nam Định, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm U Bò thuộc Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha-Kẻ Bàng, cho biết, thời gian gần đây, tại một số vùng rừng ven đường Hồ Chí Minh, từ km số 40 đến km số 58 thường thấy xuất hiện nhiều đàn linh trưởng quý hiếm đi kiếm ăn.

Tại các địa điểm trên, các loài linh trưởng, gồm vượn đen má trắng, voọc gáy trắng, voọc chà ván chân nâu, thường xuất hiện vào mỗi buổi sáng với khoảng từ 2 đến 4 đàn, mỗi đàn trung bình từ 4 đến 5 cá thể, có đàn lên đến 15 cá thể. 

Theo các nhân viên kiểm lâm làm việc dọc tuyến đường này, đường Hồ Chí Minh đi qua rừng nguyên sinh trước đây từng là nơi sinh sống của nhiều loài linh trưởng. Thời gian trước, việc thi công tuyến đường khiến khu vực này bị xáo trộn bởi tiếng ồn nên các loài linh trưởng đã tỏa vào rừng sâu. Gần đây, khu vực này đã yên tĩnh trở lại nên linh trưởng đã tìm về kiếm thức ăn.