Mưa lớn ở các tỉnh miền Bắc làm 11 người chết

ThienNhien.Net – Về thiệt hại do mưa lũ từ ngày 17/9 đến ngày 19/9/2015 tại các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Hòa Bình và Phú Thọ có 11 người chết.

Theo ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, từ 19h ngày 16/9 đến 19h ngày 19/9, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ 100-250 mm tập trung chủ yếu ngày 17/9 và 18/9.

Một số nơi ở Thanh Hóa ngập nặng
Một số nơi ở Thanh Hóa ngập nặng

Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: tại Hòa Bình lượng mưa đo được ở Lâm Sơn 399mm, Lạc Sơn 280mm, Yên Thủy 277m. Tại Thanh Hóa, lượng mưa ở Cửa Đạt là 314 mm, Như Xuân 297 mm, Lý Nhân 290 mm, Bất Mọt 289 mm.

Mực nước trên sông Hoàng Long và sông Thao đang xuống. Mực nước lúc 7h00 ngày 20/9 trên sông Hoàng Long tại Bến Đế là 2,90m (dưới báo động 1 là 0,10m), trên sông Thao tại Yên Bái là 28,63m (dưới báo động 1 là 1,37m). Mực nước hạ lưu sông Hồng và sông Thái Bình đang ở mức thấp.

Mực nước trên sông Hoàng Long tại trạm Bến Đế tiếp tục xuống.

Về thiệt hại do mưa lũ từ ngày 17/9 đến ngày 19/9/2015 tại các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Hòa Bình và Phú Thọ có 11 người chết, 2 người bị thương, 1 người mất tích, 9 nhà bị nước cuốn trôi, 107 nhà bị sạt lở; đặc biệt có 3.145 điểm trường bị ảnh hưởng và hơn 10.389 ha lúa bị ngập.

Nguồn: