Hà Nội: Thiệt hại gần 200 tỷ đồng sau cơn bão số 1

ThienNhien.Net – Dù không đổ bộ trực tiếp vào Hà Nội, song cơn bão số 1 đã gây tổng thiệt hại cho Thành phố gần 200 tỷ đồng. Đây là thông tin được ông Đỗ Đức Thịnh, Chánh Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai TP. Hà Nội cung cấp tại hội nghị giao ban báo chí chiều 2/8.

Hà Nội thiệt hại gần 200 tỷ đồng sau cơn bão số 1.
Hà Nội thiệt hại gần 200 tỷ đồng sau cơn bão số 1.

Theo đó, cơn bão số 1 ảnh hưởng đến Hà Nội khoảng 4h sáng, ngày 28/7, khi gây ra gió giật mạnh và mưa rất lớn trên địa bàn Hà Nội. Tuy cơn bão số 1 không đổ bộ trực tiếp đến Hà Nội nhưng đã gây ra gió mạnh cấp 6 – 7, giật cấp 8 – 9, mưa lớn làm thiệt hại nặng nề hệ thống điện, gãy đổ nhiều cây xanh, hư hỏng nhiều nhà cửa, cơ sở trường học, trạm y tế, chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản và một số diện tích lúa mùa mới cấy trên địa bàn Thành phố.

Cụ thể, toàn Thành phố có 7 người bị thương trên địa bàn thuộc các quận, huyện Ba Đình, Phú Xuyên và Chương Mỹ; 4.064 căn nhà bị thiệt hại hoàn toàn trên 70%; trên 490 căn nhà bị thiệt hại rất nặng từ 50% đến dưới 70%, trên 650 căn nhà thiệt hại từ 30% đến 50%; trên 2.400 căn nhà thiệt hại dưới 30%.

Đã có 63 điểm trường bị ảnh hưởng của bão với ước tính thiệt hại gần 1,7 tỷ đồng; 15 công trình văn hóa bị ảnh hưởng từ 30% đến 70% với tổng thiệt hại ước tính 401 triệu đồng; có 2 công trình di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh với ước tính thiệt hại khoảng 40 triệu đồng.

Cơn bão số 1 cũng gây thiệt hại lớn đối với ngành nông, lâm và thủy sản. Cụ thể, diện tích lúa bị thiệt hại là trên 1.800 ha, trong đó, thiệt hại hoàn toàn là 20 ha; 356 ha thiệt hại từ 50% – 70% và 365 ha thiệt hại từ 30% – 50%. Diện tích gieo cấy lúa bị thiệt hại là 315 ha; diện tích rau màu, hoa màu bị thiệt hại là 3.471 ha, trong đó, có trên 1.000 ha rau, hoa màu bị thiệt hại hoàn toàn.

Cũng do ảnh hưởng của bão số 1, đã có 2.390 gia súc bị chết, cuốn trôi; trên 54.000 gia cầm bị chết, cuốn trôi và 3 tấn thức ăn gia súc, gia cầm cuốn trôi, vùi lấp, hư hỏng…

Đặc biệt, toàn Thành phố có 30.640 cây bóng mát, cây xanh bị đổ, gãy. Hệ thống cây xanh bị ảnh hưởng tập trung ở Ba Đình, Cầu Giấy, Đống Đa, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng…

Trong đó, có 39 cây xà cừ có đường kính thân lớn bị gãy, đổ gây cản trở giao thông; đổ lên nhà dân và các phương tiện giao thông. Ngoài ra, cơn bão số 1 còn làm gãy, đổ 437 cột ăng ten, 117 cột treo cáp, trên 1 nghìn cột điện, làm đứt gần 5 nghìn mét dây điện và làm hư hỏng 4 trạm biến áp. Có 71 nhà kho, phân xưởng thiệt hại hoàn toàn trên 70%; 17 nhà xưởng, xí nghiệp công trình công nghiệp thiệt hại hoàn toàn trên 70%…