50 ha rừng pơ mu hàng trăm năm tuổi bị đốn hạ

ThienNhien.Net – Vườn Quốc gia (VQG) Vũ Quang vừa phát hiện, chủ động báo cáo UBND tỉnh Hà Tĩnh một vụ phá rừng đặc dụng đặc biệt nghiêm trọng tại hai tiểu khu 198 và 204 của khu vườn quốc gia có diện tích 56.000 ha này.

Thông tin lãnh đạo VQG Vũ Quang cung cấp cho Dân trí cho hay, vụ phá rừng đặc biệt nghiêm trọng này được cán bộ vườn phát hiện trong vụ tuần tra, truy quét lâm tặc vào đầu tháng 12/2012. Khu vực rừng bị lâm tặc đốn hạ là rừng pơ mu đặc dụng, nằm giáp biên giới Việt – Lào, thuộc 2 tiểu khu 198 địa bàn xã Hòa Hải, huyện Hương Khê và 204 địa bàn xã Hương Điền, huyện Vũ Quang.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, lãnh đạo VQG Vũ Quang đã huy động toàn bộ lực lượng bảo vệ rừng, cán bộ kiểm lâm vườn nhiều tuần liền bám rừng truy quét, truy lùng thủ phạm, đồng thời tiến hành đánh dấu, kiểm đếm diện tích, số lượng cây để xác định số lượng gỗ bị đốn hạ.

Lãnh đạo VQG Vũ Quang xác nhận, khoảng 50 ha rừng pơ mu nguyên sinh hàng trăm năm tuổi với khoảng 700 m3 đã bị lâm tặc lợi dụng địa bàn hiểm trở đốn hạ, cưa xẻ, tập kết tại nhiều điểm khác nhau chờ vận chuyển bằng khe suối, đường mòn về xuôi. Nhờ phát hiện, tiến hành chốt giữ nghiêm ngặt nên VQG Vũ Quang đã ngăn chặn không cho lâm tặc di chuyển số gỗ trên ra khỏi hiện trường.

Lực lượng bảo vệ vườn đã phát hiện, bắt giữ 7 đối tượng đến từ tỉnh Quảng Bình. Tuy nhiên cả 7 đối tượng đều không thừa nhận là thủ phạm đã tàn sát diện tích rừng nêu trên. Các đối tượng sau đó chỉ bị xử phạt hành chính số tiền hơn 90 triệu đồng.

Nhận được báo cáo của VQG Vũ Quang, cuối tháng 2/2013, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo Sở NN&PTNT thành lập đoàn công tác 50 người gồm nhiều thành phần, như thanh tra Sở NN&PTNT, Chi cục Kiểm lâm, lực lượng công an, biên phòng, chủ rừng VQG Vũ Quang để tiến hành thị sát, đo đếm, xác định lại chính xác diện tích, khối lượng rừng đặc dụng bị tàn phá; trên cơ sở đó có căn cứ để xử lý cá nhân, tập thể liên quan.

150313_TN_PoMu1

150313_TN_PoMu2
Những cây pơ mu hàng trăm năm tuổi trong khu rừng đặc dụng bị lâm tặc đốn hạ không thương tiếc
150313_TN_PoMu3
Những tấm gỗ pơ mu vuông vắn được cưa xẻ giữa rừng già, chờ vận chuyển về xuôi