Ngư dân Fukushima cho xả nước nhà máy hạt nhân ra biển

ThienNhien.Net – Hãng tin Jiji ngày 25/3 cho biết ngư dân tỉnh Fukushima của Nhật Bản đang hành nghề ở ngoài khơi khu vực nhà máy điện hạt nhân Fukushima bị hư hại do động đất và sóng thần hồi tháng 3/2011 đã nhất trí cho phép xả nước ngầm không bị nhiễm phóng xạ từ cơ sở này ra đại dương.

Hiện trường vụ rò rỉ nước nhiễm xạ ngày 20/2 tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi (Ảnh: Kyodo)
Hiện trường vụ rò rỉ nước nhiễm xạ ngày 20/2 tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi (Ảnh: Kyodo)

Đây được xem là một thắng lợi hiếm hoi đối với Công ty Điện lực Tokyo (Tepco) – cơ quan điều hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima.

Trong gần hai năm qua, Tepco đã vận động các ngư dân địa phương cho phép “xả nước ngầm” từ Fukushima ra biển.

Với sự đồng ý của các ngư dân, Tepco sẽ xả 100 tấn nước ngầm mỗi ngày qua nhà máy điện Fukushima, sau đó đổ ra biển trước khi bị nhiễm bẩn khi chảy vào tầng hầm chứa lò phản ứng bị hư hại.

Bình quân mỗi ngày có khoảng 400 tấn nước ngầm sẽ chảy vào các tòa nhà chứa lò phản ứng mỗi ngày. Hiện có gần 1.000 bồn chứa hơn 431.000 tấn nước nhiễm xạ tại nhà máy Fukushima.