Xử phạt thêm 6 phương tiện khai thác cát trái phép tại Bến Tre

ThienNhienNet – Tỉnh Bến Tre vừa bắt quả tang 6 phương tiện khai thác cát trái phép trên tuyến sông Tiền thuộc huyện Châu Thành.

Đoàn kiểm tra liên ngành về khoáng sản tỉnh Bến Tre vừa phối hợp Công an huyện Châu Thành bắt quả tang 6 phương tiện đang khai thác cát trái phép trên tuyến sông Tiền thuộc khu vực cồn Phú Thạnh, xã Phú Túc, huyện Châu Thành. Trong đó có 1 tàu sắt tải trọng 60 tấn và 5 tàu cây không biển kiểm soát có tải trọng từ 25 – 30 tấn.

Một số phương tiện khai thác cát trái phép bị tạm giữ tại xã Phú Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

 

Tại thời điểm bị bắt, các phương tiện này đã lén lút hút trộm từ 5m3 đến 33 m3 cát. Qua quá  trình điều tra, các chủ phương tiện khai nhận là người dân của hai huyện Giồng Trôm và Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Căn cứ vào lượng cát đã khai thác trái phép, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 6 chủ phương tiện, tổng số tiền 69 triệu đồng, đồng thời buộc bơm cát trả lại lòng sông.

Tính từ đầu năm đến nay, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre đã phát hiện, bắt giữ trên 30 trường hợp khai thác cát trái phép trên sông Tiền, sông Ba Lai. Tổng số tiền phạt và kiến nghị UBND tỉnh xử phạt trên 1 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành cho biết cá biệt tại xã Phú Đức có 1 trường hợp đối tượng khai thác cát chống lại người thi hành công vụ đã bị cơ quan điều tra khởi tố. UBND xã Phú Đức quyết tâm ngăn chặn mọi hoạt động khai thác cát trái phép. Thời gian vừa qua, do chính quyền địa phương quyết liệt xử lý, ngăn chặn, nên tình hình khai thác cát ở Phú Đức đã dần ổn.