Nông dân thân thiện với môi trường

ThienNhien.Net – Là địa phương được xem là điểm nóng về tình trạng ô nhiễm môi trường, giờ đây xã Đa Phước (huyện Bình Chánh, TP.HCM) đã hoàn thành tiêu chí 17 (tiêu chí về môi trường) trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Có được kết quả này là nhờ sự hưởng ứng tích cực của Hội nông dân và hội viên nông dân trong xã.

Với trách nhiệm của mình, Hội nông dân xã đã phối hợp với các đoàn thể thực hiện nhiều biện pháp bảo vệ môi trường tại địa phương.

CLB thân thiện với môi trường

Năm 2008, Hội nông dân xã thành lập Câu lạc bộ (CLB) Nông dân thân thiện với môi trường, gồm 17 thành viên. Mỗi thành viên CLB là một tuyên truyền viên tích cực tham gia tuyên truyền, vận động hội viên nông dân hưởng ứng các hoạt động bảo vệ môi trường tại địa phương. CLB còn chủ động phối hợp với các đoàn thể của 5 ấp vận động 100% hộ ở mặt đường thực hiện hợp đồng lấy rác với tổ thu gom rác, tự phân loại rác, để rác đúng nơi quy định, không đổ rác, nước thải ra lòng lề đường, kênh rạch.

Hội viên nông dân Đa Phước làm vệ sinh khu dân cư (Ảnh: Hữu Ký/Dân Việt)
Hội viên nông dân Đa Phước làm vệ sinh khu dân cư (Ảnh: Hữu Ký/Dân Việt)

Ông Phạm Thành Xuân -Chủ tịch Hội nông dân xã Đa Phước cho biết, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên hội viên nông dân tự giác tham gia bảo vệ môi trường. Bà con còn trồng cây xanh, cải tạo kênh rạch để giữ gìn vệ sinh môi trường… Đến nay, hội viên nông dân trong xã đã trồng được gần 1.500 cây xanh trên tuyến đường liên thôn và đê bao trên địa bàn xã với tổng chiều dài 3.500m.

Bên cạnh đó, Hội vận động hội viên nông dân thành lập tổ thu gom rác thải để giải quyết tình trạng quá tải trên địa bàn. Hiện, xã đã thành lập được 2 tổ thu gom rác với 8 thành viên chuyên vận chuyển, thu gom rác ở các khu dân cư. Trung bình mỗi ngày tổ thu gom trên 2 tấn rác. Nhờ đó các khu dân cư trên địa bàn xã không còn tình trạng ứ đọng rác.

Nông dân giám sát

Nhiều năm nay, tình trạng ô nhiễm không khí từ bãi rác Đa Phước cũng như tình trạng ô nhiễm do các xe vận chuyển chất thải gây ra khiến người dân rất bức xúc.

Trước tình trạng đó, Hội nông dân xã thường xuyên làm việc với lãnh đạo khu xử lý rác Đa Phước để tìm cách hạn chế phát tán mùi hôi từ bãi rác ra các khu dân cư lân cận. Nhờ đó, tình trạng ô nhiễm được cải thiện đáng kể.

Để tuyên truyền bảo vệ môi trường đi vào hội viên nông dân, Hội nông dân xã còn tổ chức thi tìm hiểu về môi trường, xây dựng tiểu phẩm, chuyển tải những dữ liệu, hình ảnh về môi trường đến từng chi, tổ hội…

Ông Phạm Thành Xuân cho biết, Hội còn vận động hội viên nông dân tăng cường công tác giám sát môi trường tại địa phương, nếu phát hiện sai phạm thì báo cơ quan chức năng xử lý, nhất là đối với việc rò rỉ nước thải từ bãi rác ra kênh rạch và việc xả thải của các xe vận chuyển chất thải vào khu xử lý rác Đa Phước. Nhờ vậy vấn đề ô nhiễm môi trường do xe vận chuyển chất thải gây ra đã được khắc phục.

Theo ông Xuân, vấn đề ô nhiễm môi trường ở xã đã được cải thiện. Tuy nhiên công tác bảo vệ môi trường không phải chỉ làm ngày một ngày hai mà phải thực hiện liên tục. Do đó, Hội nông dân xã luôn nỗ lực vận động hội viên nông dân cùng tham gia giám sát, thực hiện các công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn.