Bắt quả tang một vụ phá gần 10 ha rừng

ThienNhien.Net – Khoảng 9 giờ ngày 19/2, ông Nguyễn Đức An (Trưởng ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, H.Phú Quốc, Kiên Giang) cùng 2 cán bộ địa chính ấp, bắt quả tang vợ chồng ông Nguyễn Văn Đẹp cùng 2 người con và một người làm thuê đang phát dọn, đốt cây tại Tiểu khu 158 C trong khu vực rừng phòng hộ Phú Quốc (ấp Đường Bào, xã Dương Tơ).

Ông Hồ Việt Thắng chỉ khu rừng bị ông Đẹp phá và đốt sáng 19/2 (Ảnh: Giang Sơn/Thanh Niên)
Ông Hồ Việt Thắng chỉ khu rừng bị ông Đẹp phá và đốt sáng 19/2 (Ảnh: Giang Sơn/Thanh Niên)

Theo quan sát của phóng viên Thanh Niên, tại hiện trường có gần 10 ha rừng bị phát trắng và mới đốt cháy khô lá cùng hàng chục khúc gỗ mít nài (một loại gỗ quý), mỗi khúc có đường kính 20 cm, dài 2 m còn sót lại chưa kịp vận chuyển. Ngoài ra, còn có một lò than khoảng vài trăm kg để đốt than từ những cây bị chặt hạ. Những gốc cây đường kính từ 20 cm, 30 cm cho đến cỡ một người ôm nằm chỏng chơ khắp nơi.

Chiều cùng ngày, ông Trần Hiến Phát, Phó chủ tịch UBND xã Dương Tơ, xác nhận xã có bắt tại hiện trường gia đình ông Nguyễn Văn Đẹp đang chặt phá và đốt rừng tại ấp Đường Bào, hiện đang chỉ đạo các cơ quan chức năng củng cố hồ sơ xử lý.