Cháy rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ

Đám cháy được cho là đang có nguy cơ lan rộng (Ảnh: Ngọc Linh/VnExpress)
Đám cháy được cho là đang có nguy cơ lan rộng (Ảnh: Ngọc Linh/VnExpress)

ThienNhien.Net – 14h ngày 19/2, lửa bùng phát tại rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ (xã Hòa Phú, huyện Chư Pah, Gia Lai) và lan rộng do thời tiết hanh khô.

Hơn 250 bao gồm lực lượng huyện đội, công an, kiểm lâm, dân quân… dưới sự chỉ đạo của chủ tịch và phó chủ tịch huyện Chư Pah đã tham gia chữa cháy.

Theo ông Nguyễn Ngọc Cư, Hạt trưởng kiểm lâm Chư Pah, đám cháy bùng lên lúc 14h tại tiểu khu 253. Một giờ sau, người của Ban quản lý tiếp cận được thì lửa đã lan rộng, ngoài tầm kiểm soát. Đến 17h, cháy rừng có dấu hiệu bùng phát mạnh do trời nắng rát cộng gió to.

Tiểu khu 253 là rừng tái sinh phục hồi sau nương rẫy, diện tích hơn 100 ha. Trong năm 2010, nơi này từng bị cháy toàn bộ, đang phục hồi. Cơ quan chức năng đang khoanh vùng, kiểm soát không cho đám cháy lan qua rừng thông trồng 10 năm tuổi.