Cần tiếp tục thẩm định thủy điện Đồng Nai 6, 6A

ThienNhien.Net – Sau chuyến khảo sát, đánh giá tác động môi trường nơi dự kiến xây dựng 2 thủy điện Đồng Nai 6 và 6A, Đoàn công tác liên ngành gồm đại diện Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường), các tỉnh Đồng Nai, Bình Phước, Đắk Nông và Vườn Quốc gia Cát Tiên vẫn chưa đưa ra được kết luận cuối cùng về việc xây dựng hai dự án thủy điện này.

Thượng nguồn sông Đồng Nai – nơi dự kiến xây thủy điện (Ảnh: Báo Lao Động)

Báo Lao động ngày 28/08/2012 dẫn lời ông Nguyễn Văn Diện, Giám đốc Vườn Quốc gia Cát Tiên cho biết, sau đợt khảo sát 2 ngày vừa qua, Đoàn liên ngành vẫn chưa thể đưa ra kết luận nên hay không cho triển khai thực hiện 2 dự án thủy điện Đồng Nai 6, 6A. Sau đợt khảo sát này, tổ thẩm định sẽ đề nghị các đơn vị tư vấn đánh giá cụ thể về mặt lợi hại của việc xây dựng thủy điện trên cả lưu vực sông Đồng Nai.

Ông Diện chia sẻ thêm, hầu hết các thành viên trong đoàn đều nhận xét khu vực dự tính xây 2 thủy điện Đồng Nai 6, 6A là một thảm rừng rộng lớn, hoang sơ, trù phú. Sắp tới, Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường sẽ có văn bản báo cáo cụ thể và chờ chỉ đạo của cấp trên.

Còn ông Lê Viết Hưng, Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh Đồng Nai, nhấn mạnh tỉnh luôn giữ quan điểm cần phải xem xét nghiêm túc, kỹ càng việc thực hiện 2 dự án bởi việc làm này không chỉ ảnh hưởng đến Vườn Quốc gia Cát Tiên mà có thể tác động đến cả vùng hạ lưu rộng lớn, trong đó có tỉnh Đồng Nai.

Ông Trần Văn Thành, nguyên giám đốc Vườn Quốc gia Cát Tiên cũng cho rằng nếu 2 nhà máy thủy điện này được xây dựng, Vườn Quốc gia Cát Tiên sẽ bị tác động rất lớn bởi vì quá trình thi công sẽ ảnh hưởng đến hệ động thực vật rừng của Vườn. Thêm nữa, sau khi nhà máy hoạt động sẽ có cán bộ, dân cư sinh sống trong vùng lõi của rừng gây ảnh hưởng rất lớn đến công tác quản lý, bảo vệ rừng và  khi nhà máy tích nước phát điện, mực nước một số con sông sẽ dâng cao, gây ngập, tạo điều kiện cho lâm tặc dùng xuồng, ghe xâm nhập phá rừng.