Kè chống sạt lở bờ sông Long Đại và Kiến Giang

Thien Nhien.Net – Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ý cho UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo lập và phê duyệt dự án sửa chữa kè chống sạt lở bờ sông Long Đại và Kiến Giang đoạn qua thôn Cổ Hiền, xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh với chiều dài khoảng 300m.

Bờ sông Long Đại bị sạt lở (Ảnh: Báo Quảng Bình)

Phó Thủ tướng lưu ý tỉnh Quảng Bình chỉ đạo lập và phê duyệt dự án sau khi đã thống nhất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quy mô, phương án kỹ thuật.

Trước mắt, UBND tỉnh Quảng Bình chủ động huy động nguồn vốn địa phương để đầu tư dự án. Đối với nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương thực hiện theo đúng Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011.

Đối với các khu vực còn lại, UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến và xử lý kịp thời sạt lở theo Quyết định số 01/2011/QĐ-TTg ngày 04/1/2011.

Nằm bên dòng chảy của sông Kiến Giang và Đại Giang, xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình là địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi nạn sạt lở bờ sông. Mỗi năm, nơi đây lại bị nước sông lấn thêm vài mét, có nơi lấn đến vườn nhà của nhiều hộ dân.