Phá rừng phòng hộ, mở đường trái phép

ThienNhien.Net – Khoảng chừng 2 tháng trở lại đây, khu vực thôn Linh Cang (xã Bình Phú, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) đang nổi lên những tranh cãi, bức xúc về việc mở đường trái phép tàn phá rừng phòng hộ Phước Hà thuộc địa bàn thôn.

Được biết, con đường được mở dài 3km, lòng đường rộng 3m dẫn tới các bãi vàng khai thác trái phép của ông Bùi Văn Mẫn (quê xã Bình Trị, huyện Thăng Bình) vốn hoạt động liên tục suốt 4 năm nay. Bãi vàng sử dụng hệ thống máy móc, dụng cụ quy mô, hiện đại gây ô nhiễm nguồn nước làm cá mè ở lòng hồ Phước Hà chết hàng loạt, rừng bị tàn sát không thương tiếc.

Gỗ khai thác trái phép trên đường vào bãi vàng xóm Núi, thôn Linh Cang (Ảnh: Baoquangnam.com.vn)

Theo phản ánh của Báo Quảng Nam online 04/8/2011, ngay tại khu vực đầu nguồn rừng phòng hộ đường ủi nham nhở, dọc ngang chằng chịt, những cây có đường kính hơn một gang tay nằm ngả nghiêng hai bên đường. Điều đáng nói là chính quyền địa phương đã buông lỏng công tác quản lý, thậm chí cán bộ lãnh đạo xã còn tiếp tay cho những sai phạm.

Điều tra của phóng viên Báo Quảng Nam cho thấy, chính bản thân Chủ tịch xã Bình Phú, ông Võ Đình Dũng, là người trực tiếp chỉ thị mở đường với mục đích trồng tre điền trúc. Tham gia vào việc mở đường trái phép còn có ông Trương Thọ (trưởng thôn Linh Cang), ông này đã tiến hành mở khoảng 1km đường rừng để thuận tiện trong quá trình vận chuyển cây nguyên liệu khai thác từ rừng trồng được giao theo dự án 661.

Hoạt động mở đường nói trên đã để lại nhiều vết thương cho cánh rừng phòng hộ Phước Hà, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động khai thác vàng tiếp diễn, gây bức xúc trong dư luận nhân dân.