Truy quét khai thác vàng trái phép

Thời gian gần đây, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác truy quét “vàng tặc” tại các điểm khai thác vàng trái phép trên địa bàn tỉnh, qua đó góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự xã hội.

Lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ máy móc của các đối tượng khai thác vàng trái phép tại xã Phước Gia (huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam). Ảnh: Tấn Thành.

Theo Thượng tá Nguyễn Quốc Tuấn – Trưởng Công an huyện Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam), từ năm 2023 đến nay lực lượng Công an huyện và Công an xã đã có nhiều kế hoạch tổ chức tuần tra, kiểm soát tại các khu vực khai thác khoáng sản có phép và trái phép nhờ đó tình hình khai thác vàng trái phép và các vấn đề liên quan được xử lý hiệu quả.

Cụ thể đã tổ chức 69 đợt kiểm tra tại địa bàn các xã Phước Hiệp, Phước Hòa, Phước Kim, Phước Thành, Phước Đức, thuộc huyện Phước Sơn, qua đó đã phát hiện, lập biên bản xử lý 2 trường hợp về hành vi khai thác vàng trái phép phạt 120 triệu đồng; tiêu hủy 156 lán trại, 116 máy nổ, 39 củ điện, 49 cối xay, khoảng 2.000m dây điện, 4.000m ống nước, 700 lít dầu và một số dụng cụ khác phục vụ cho hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, đẩy đuổi hơn 500 lượt đối tượng ra khỏi các khu vực khai thác khoáng sản.

“Đặc biệt, qua công tác này lực lượng Công an huyện đã nắm bắt được tình hình hoạt động của các đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, từ đó có phương án đấu tranh triệt xóa hiệu quả. Theo thống kê, từ đầu năm 2023 đến nay, Công an huyện đã bắt, khởi tố 7 vụ để điều tra về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, lập hồ sơ đưa 6 đối tượng nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc” – Thượng tá Nguyễn Quốc Tuấn cho biết.

Không chỉ ở huyện Phước Sơn, mới đây Công an xã Phước Gia, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam cũng tổ chức tuần tra, truy quét hoạt động khai thác vàng trái phép tại khu vực Nước Triêng, thuộc thôn Hạ Sơn, xã Phước Gia (vị trí giáp ranh với xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam).

Theo cơ quan Công an, trước khi tổ chức truy quét, đơn vị phát hiện một số đối tượng lạ mặt thường xuyên xuất hiện tại địa phương, có nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động khai thác vàng trái phép. Còn tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện các hầm lò, lều trại và thiết bị, máy móc phục vụ cho hoạt động khai thác vàng trái phép. Công an xã đã tiến hành đẩy đuổi các đối tượng ra khỏi khu vực, phá hỏng máy nổ, máy bơm nước, cối xay, các ống dẫn nước và tất cả các công cụ, thiết bị phục vụ cho việc khai thác vàng trái phép.

Cuối năm 2023, để bàn giao địa bàn cho đơn vị thi công dự án đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu (ở xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam), các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Nam và Công an huyện Phú Ninh đã tổ chức truy quét, xử lý hoạt động khai thác vàng trái phép trên địa bàn xã Tam Lãnh, nhất là khu vực Núi Kẽm.

Cụ thể, Công an tỉnh Quảng Nam và Công an huyện Phú Ninh tổ chức 2 tổ công tác tiến hành kiểm tra, truy quét xử lý hoạt động khai thác vàng trái phép theo 2 hướng từ Hố Gần và Thác Trắng đến khu vực Núi Kẽm. Tại hiện trường các khu vực trên, lực lượng chức năng không phát hiện hoạt động khai thác vàng trái phép. Tuy nhiên, ở thủ phủ vàng Bồng Miêu còn nhiều lán trại, máy móc.

Thượng tá Huỳnh Văn Công – Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Tổ công tác đã kiểm tra, truy quét toàn diện các cửa hầm lò ở khu vực Núi Kẽm, vô hiệu hóa 4 máy nổ, 1 máy phát điện, 20 lán trại, 7 hố ngâm ủ quặng, khoảng 1.500m dây dẫn nước, khoảng 900m dây điện và nhiều công cụ thô sơ khác.

Sau khi kiểm tra, truy quét hoạt động khai thác vàng trái phép tại khu vực hầm lò Núi Kẽm, Tổ công tác đã bàn giao cho Công an huyện Phú Ninh, Công an xã Tam Lãnh và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh để tiếp tục thực hiện dự án đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu.

Đại tá Nguyễn Hà Lai – Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết: Để đảm bảo an ninh trật tự – xã hội trước và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công an tỉnh đã chỉ đạo các huyện Phú Ninh và Phước Sơn… thường xuyên tuần tra, kiểm soát hoạt động khai thác vàng trái phép ở mỏ vàng Bồng Miêu và các bãi vàng trái phép ở Phước Sơn. Qua đó hoạt động khai thác vàng trái phép không còn tiếp tục tái diễn.