Hội thảo Đa dạng sinh học Châu Á 2012 được tổ chức tại Ấn Độ

ThienNhien.Net – Từ ngày 7 – 10/8/2012, Hội thảo Khu vực Châu Á lần thứ hai của Hội Bảo tồn sinh học Châu Á, còn gọi là Hội thảo Đa dạng sinh học Châu Á 2012, sẽ được tổ chức tại Bangalore (Ấn Độ). Hội thảo là dịp để khẳng định sự cấp thiết trong việc bảo tồn đa dạng sinh học ở châu lục này, đồng thời chuẩn bị cho Hội thảo các bên tham gia Công ước Đa dạng sinh học (CBD) lần thứ 11 cũng diễn ra tại Ấn Độ vào tháng 10 năm tới.

Đây sẽ là cơ hội cho các nhà nghiên cứu, nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý, các học giả, các tổ chức phi chính phủ, các nhà hoạt động môi trường… cùng vạch ra hướng bảo tồn đa dạng sinh học khu vực châu Á.

Với chủ đề Khoa học, Chính sách và Quản trị, Hội thảo Đa dạng sinh học Châu Á 2012 dự kiến tiếp đón khoảng 400 – 500 đại biểu các nước tham dự. Đồng tổ chức hội thảo là Hội Bảo tồn Sinh học Châu Á (SCB-Asia), Tổ chức Nghiên cứu Sinh thái học và Môi trường Ashoka (ATREE), Viện Khoa học Ấn Độ (IISc) và một đơn vị khác.

Trước đó, năm 2005, Hội thảo Khu vực lần thứ nhất đã diễn ra tại Kathmandu, Nepal và gặt hái được rất nhiều thành công.