Mùa Đông Xuân 2010-2011: Có 3-4 đợt rét đậm

ThienNhien.Net – Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, trong mùa Đông Xuân 2010-2011 có khả năng sẽ xảy ra 3-4 đợt rét đậm, rét hại. Thông tin trên được đưa ra tại Hội thảo về Bản tin dự báo khí tượng thủy văn do Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia tổ chức ngày 04/12.

Theo nhận định này, các đợt rét đậm, rét hại sẽ tập trung xảy ra vào giữa tháng 12/2010, tháng 1 và tháng 2/2011. Nền nhiệt toàn mùa trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức thấp hơn một ít so với trung bình nhiều năm. 

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương (thuộc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia) cũng cho biết, đến hết tháng 11/2010, đã có 22 đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến Việt Nam, ít hơn trung bình nhiều năm 6 đợt.

Đã xảy ra 18 đợt nắng nóng diện rộng, đặc biệt vào tháng 2/2010, miền Bắc xảy ra 2 đợt nắng nóng với nhiệt độ cao (36-38 độ C). Đây là một hiện tượng hiếm gặp, bởi tháng 2 là tháng chính đông ở miền Bắc.

Ngoài ra, nắng nóng diễn ra gay gắt vào tháng 3, 4, 6 (mỗi tháng 4 đợt), nhiều nơi như Hòa Bình là 41,8 độ C, Con Cuông (Nghệ An) là 42,2 độ C…

Cũng theo nhận định của Trung tâm về xu thế thời tiết mùa Đông Xuân 2010-2011, lượng mưa đầu vụ và giữa vụ tại Bắc Bộ phổ biến ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Các tháng cuối vụ có khả năng ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm.

Trong tháng 12/2010, dòng chảy các sông Bắc Bộ từ thượng lưu cho tới hạ lưu tiếp tục giảm nhanh và nhỏ hơn trung bình nhiều năm từ 10-40%. Riêng lượng nước đến các hồ chứa lớn tại Bắc Bộ đều thiếu hụt so với trung bình nhiều năm từ 17-42%.

Vụ Đông Xuân năm 2010-2011, dòng chảy toàn mùa hạ lưu sông Hồng và sông Thái Bình có khả năng thấp hơn mức trung bình nhiều năm khoảng 19-34%, trong đó tháng 12/2010 và các tháng cuối mùa cạn (tháng 03-04/2011) thiếu hụt khoảng 25-39%; các tháng giữa mùa (tháng 01-02/2011) thiếu hụt 20-25%.

Trên sông Hồng tại Hà Nội, lưu lượng trung bình mùa cạn (12/2010-04/2011) ở mức 580-800m3/s. Mực nước thấp nhất tại trạm thủy văn Hà Nội có khả năng lặp lại giá trị thấp nhất lịch sử đã xảy ra trong năm 2010 ở mức 0,1m và xuất hiện vào tháng 02-03/2011.

Khu vực Nam Bộ, dòng chảy trên sông Mê Kông thiếu hụt nhiều so với trung bình nhiều năm, tuy nhiên, do ảnh hưởng triều, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long chỉ thấp hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ từ 0,25-0,35mm, đến cuối mùa có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,3m. Ở vùng cuối nguồn, cần đề phòng tình trạng thiếu nước và xâm nhập mặn sâu vào đất liền từ 40-60km, có nơi sâu hơn.

Trung tâm cảnh báo, trong các tháng tiếp theo của mùa khô cần chủ động đối phó với tình trạng thiếu nước và khô hạn trên diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa và khu vực Tây Nguyên.

Các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung Bộ trong tháng 12/2010 cần tiếp tục chủ động đề phòng mưa, lũ lớn, lũ quét, sạt lở đất.