Đào đãi vàng trên sông Pô Kô

ThienNhien.Net – Khi dòng Pô Kô vào mùa cạn, mỗi ngày có hàng trăm người dân đủ mọi lứa tuổi đô xô xới nát dòng sông để đào đãi vàng. Họ ngâm mình cả ngày dưới làn nước ô nhiễm, đỏ ngầu, bất chấp bao hiểm nguy đang rình rập.

Báo Nông Thôn Ngày Nay ngày 6/12/2010 cho biết, Nhà máy Thủy điện Plei Krông tích nước nên dòng Pô Kô cạn, và thời điểm này cũng là lúc nông nhàn nên bà con tranh thủ đổ xô đi đào đãi vàng kiếm sống.

Việc khai thác nguồn tài nguyên vàng trái phép đã diễn ra công khai từ lâu, ngay dưới chân cầu Kroong, trên tỉnh lộ 675 từ TP. Kon Tum đi huyện Sa Thầy vậy mà hầu như chính quyền tỉnh Kon Tum không có biện pháp ngăn chặn.

Nạn khai thác trái phép đã làm thay đổi dòng chảy của sông, gây ô nhiễm nguồn nước phía hạ lưu và nguy hiểm đến tính mạng của người dân khi nước ở phía thượng nguồn đổ về.

Thiết nghĩ chính quyền địa phương cần sớm có biện pháp xử lý, ngăn chặn kịp thời, đồng thời tuyên truyền tới mọi bà con về tác hại của việc họ đang làm và tìm công việc mới phù hợp, giúp bà con ổn định cuộc sống.