Rừng Đăk Nông lại bị tấn công

ThienNhien.Net – Thời gian gần đây, hàng trăm hộ dân ở các xã Đăk Nhau, Thống Nhất, Bom Bo, (Bù Đăng, Bình Phước) tràn vào các tiểu khu 1524, 1525,1537, 1541 thuộc xã Đăk Ngo, (Tuy Đức, Đăk Nông) phá hàng nghìn ha rừng phòng hộ.

Rừng giáp ranh Đăk Nông – Bình Phước đang biến mất

Đăk Nông: Đói nghèo dân di cư tự do

Báo Nông Thôn Ngày Nay ngày 1/12/2010, tổng hợp từ 216 biên bản do đoàn công tác liên ngành tỉnh Đăk Nông xác lập mới đây cho biết, rừng Tuy Đức có 2.000ha bị 450 hộ dân Bình Phước “xuống tóc”, và đã đưa vào canh tác 491ha, xây dựng 25 căn nhà bán kiên cố, 131 lán trại ở luôn trong rừng.

Nói về tình trạng người dân tỉnh khác vào rừng tỉnh mình quản lý tàn phá, ông Đỗ Ngọc Duyên, Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm Đăk Nông cho biết: “Sắp tới sẽ tổ chức cưỡng chế, chặt bỏ 111,2ha cao su, 154,2ha điều, 163,7ha sắn, thu hồi toàn bộ diện tích đất trống, phá bỏ nhà cửa, lán trại và trục xuất dân Bình Phước ra khỏi rừng Đăk Nông”.

Điều đáng nói là tại sao sau khi hàng nghìn ha rừng bị cạo trọc chính quyền mới vào cuộc giải quyết?.