Trái đất 1 giờ không ánh điện

ThienNhien.Net – Hưởng ứng chiến dịch "Hành động nhỏ cho thay đổi lớn" nhân Ngày Trái đất (cũng là ngày Sân khấu thế giới – 27/3/2010), vào lúc 20h00 ngày 27.3.2010, tại thành phố Hồ Chí Minh, công ty Sài Gòn Media phối hợp cùng Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch thành phố tổ chức chương trình “Thơ, Sân khấu, và Trái đất” với thông điệp "Hãy đến với những điều kỳ diệu".


Giờ Trái Đất (Earth Hour) được Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) tổ chức lần đầu tiên tại Sydney vào năm 2007 để nâng cao nhận thức của người dân về việc cần thiết phải hành động để chống lại Biến đổi khí hậu, diễn ra vào ngày thứ bảy cuối cùng của tháng 3 hàng năm.

Việt Nam hưởng ứng Giờ trái đất lần đầu vào năm 2009 với 6 tỉnh, thành phố tham gia. Thực hiện Giờ trái đất, các hộ gia đình và doanh nghiệp sẽ ngừng sử dụng đèn điện trong vòng một giờ. Ước tính, lượng điện tiết kiệm được ở Việt Nam trong chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2009 khoảng 140.000KWh.

Năm 2010, Việt Nam có 28 tỉnh, thành phố tham gia Giờ trái đất.