Tê giác đen về với tự nhiên

ThienNhien.Net – Tại Kenya vừa diễn ra một sự kiện bảo tồn được trông đợi suốt hơn 25 năm qua. Loài tê giác đen nuôi nhốt tại các khu bảo tồn đã được thả về môi trường sống tự nhiên.

Loài tê giác đen trước kia phân bố khắp châu Phi nhưng trong những năm trở lại đây số lượng loài đang giảm rõ rệt do nạn săn bắt trái phép và mất môi trường sống. Đặc biệt, Kenya là nước chịu những tổn thất về loài tê giác nặng nề nhất. Số lượng tê giác giờ còn lại khoảng 500 con, so với 20.000 con vào những năm 1970. Hầu hết số tê giác chỉ còn lại trong các khu vực khoanh nuôi bảo vệ .

Phòng Bảo tồn động vật hoang dã của Kenya đang hợp tác cùng với Hiệp hội các vườn thú London tiến hành các nỗ lực bảo tồn loài tê giác này. Sự kiện vừa qua đã đánh dấu những thành quả đầu tiên. Các chuyên gia coi đây là cột mốc trong công tác bảo tồn các loài hoang dã tại châu Phi.