Thả hàng chục cá thể chim gầm ghì lưng nâu về môi trường tự nhiên

20 cá thể chim gầm ghì lưng nâu đã được cơ quan chức năng ở Thừa Thiên Huế thả về môi trường tự nhiên.

Ngày 17/5, Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) thông tin, đơn vị vừa thả nhiều cá thể chim gầm ghì lưng nâu về với tự nhiên.

Trước đó, trong lúc tuần tra, lực lượng kiểm lâm huyện Phú Lộc và cán bộ, nhân viên bảo vệ rừng Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân đã phát hiện và bắt quả tang một người dân trú tại xã Lộc Điền (huyện Phú Lộc) đang giăng bẫy chim rừng trái phép tại khu vực Bãi Chuối, thuộc khoảnh 1, tiểu khu 251 rừng phòng hộ Bắc Hải Vân.

Qua kiểm tra, lực lượng đã thu giữ nhiều tang vật dùng để bẫy chim rừng cùng với 20 cá thể chim gầm ghì lưng nâu.

Các cá thể gầm ghì lưng nâu ở thời điểm phát hiện

Theo các chuyên gia điểu học, chim gầm ghì lưng nâu có tên khoa học là Ducula badia griseicapilla, thuộc họ bồ câu phân bố ở Miến Điện, Thái Lan và Đông Dương. Đây là loài động vật hoang dã cần được bảo tồn. Ở Việt Nam, chim gầm ghì lưng nâu đã tìm thấy ở Tam Đảo, Khe Sanh, đèo Hải Vân, Kon Tum và Đà Lạt.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính người dân nói trên và tiêu hủy tang vật, đồng thời hoàn thành các thủ tục theo quy định của pháp luật và đã tổ chức thả về rừng 20 con chim gầm ghì lưng nâu về tự nhiên.