Nhận “con nuôi” ở sở thú sẽ được giảm thuế

Đầu năm tới, người dân ở bang Bhubaneshwar (miền Đông Ấn Độ) sẽ được giảm thuế thu nhập nếu họ nhận động vật trong Thảo Cầm Viên Nandan Kanan làm “con nuôi”.

Tùy theo mức đóng góp mỗi năm cho sở thú, thấp nhất là 20 cent đến 25.640 USD, các mạnh thường quân sẽ trở thành “bố” hoặc “mẹ” đỡ đầu cho những con thú ở đây.


Nếu tiếc tiền, bạn có thể nhận một chú chim làm “con” với mức viện trợ mỗi năm 100 rupee (2,5 USD). Còn nếu hào phóng thì với 80.000 rupee (2.050 USD) hay 800.000 rupee (20.500 USD)/năm, bạn sẽ là “thân nhân” của một chú hổ hay sư tử (ảnh).


Giám đốc sở thú Ajit Patnaik cho biết sáng kiến này một mặt nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo tồn động vật, mặt khác sẽ giảm bớt gánh nặng tài chính cho thảo cầm viên.


Hiện nay, chi phí hoạt động hàng năm của Nandan Kanan lên tới 10 triệu rupee (250.000 USD), trong đó hầu hết dùng vào khoản cho ăn và chăm sóc thú.