Bắc Giang: 4 cá nhân khai thác gỗ trái phép bị phạt 484 triệu đồng

Chủ tịch UBND huyện Lục Nam (Bắc Giang) vừa ban hành 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp đối với 4 cá nhân, với tổng mức hình phạt là  484 triệu đồng.

Cán bộ Hạt Kiểm lâm Lục Nam kiểm đếm lượng gỗ bị thu giữ tại Hạt Kiểm lâm huyện.

Các cá nhân gồm: Nguyễn Quang Điệp (SN 1987), Nguyễn Quang Tùng (SN 1994), Triệu Văn Xuân (SN 1989) và Tống Văn Dũng (SN 1998), cùng trú tại thôn Vĩnh Hồng, xã Lục Sơn (Lục Nam).

Theo đó, tổng hợp 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, mỗi cá nhân phải nộp phạt 121 triệu đồng (tổng cộng 4 người là 484 triệu đồng) về hành vi khai thác trái pháp luật tổng cộng hơn 12,6 m3 gỗ rừng tự nhiên thuộc loài thông thường trong rừng sản xuất, đồng thời bị tịch thu toàn bộ số gỗ trên.

Được biết, các cá nhân trên đã cùng tham gia 2 vụ khai thác gỗ rừng tự nhiên. Vụ thứ nhất, vào khoảng thời gian các ngày 12, 13/2/2022, 4 đối tượng: Điệp, Tùng, Xuân, Dũng vào rừng tự nhiên là rừng sản xuất khu vực Khe Trị, thôn Vĩnh Hồng, xã Lục Sơn khai thác gỗ trái phép.

Sau đó, các đối tượng vận chuyển gỗ đến xưởng chế biến lâm sản của hộ ông Phạm Văn Hùng, thôn Vĩnh Tân, xã Lục Sơn  thuê xẻ thành ván rồi mang toàn bộ số ván thanh đến nhà ông Nguyễn Văn Thanh, thôn Trám, xã Mỹ Hà (Lạng Giang) thuê sấy khô và gia công thành gỗ ốp trần nhà, mang về sử dụng.

Tang vật sau khi được các cơ quan chức năng thu giữ gồm 1.521 thanh gỗ, thuộc loài thông thường, khối lượng hơn 3,63 m3 (quy đổi thành hơn 5,8 m3 khối gỗ tròn).

Vụ thứ 2 vào khoảng ngày 15, 16/2/2022, các đối tượng trên tiếp tục cùng vào rừng tự nhiên là rừng sản xuất khu vực Khe Trị, thôn Vĩnh Hồng khai thác gỗ trái phép.

Sau khi khai thác, gỗ tiếp tục được vận chuyển đến xưởng chế biến lâm sản của hộ ông Phạm Văn Hùng, thôn Vĩnh Tân, thuê xẻ thành ván. Sau đó mang về để nhờ ở vườn nhà ông Hoàng Văn Chung, cùng thôn Vĩnh Hồng.

Tang vật các đối tượng khai thác vụ này, sau khi được cơ quan chức năng thu giữ gồm 437 thanh gỗ xẻ, thuộc loài thông thường (khối lượng gần 4,3 m3, quy đổi thành hơn 6,8 m3 gỗ tròn).