Khởi tố vụ phá rừng phòng hộ sông Tranh tại huyện Bắc Trà My

Ngày 11/10, Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Trà My, Quảng Nam cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án phá rừng nghiêm trọng xảy ra tại xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My và chuyển cho Cơ quan Điều tra Công an huyện để tiến hành điều tra theo thẩm quyền.

Lực lượng Kiểm lâm đo đếm khối lượng gỗ bị thiệt hại tại xã Trà Bui (Bắc Trà My, Quảng Nam). (Ảnh: N.P)

Như Báo Thanh tra đã thông tin, cuối tháng 9/2021, sau khi phát hiện vụ phá rừng nghiêm trọng xảy ra tại khu vực tiểu khu 738 thôn 5 xã Trà Bui; các lực lượng chức năng huyện Bắc Trà My đã tổ chức kiểm tra, khám nghiệm hiện trường, xác định thiệt hại và khẩn trương điều tra, theo đúng pháp luật.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu đã dẫn đầu đoàn kiểm tra của tỉnh đến hiện trường ngày 2/10 để kiểm tra và chỉ đạo xử lý vụ việc.

Hậu quả tại hiện trường vụ phá rừng này xảy ra tại khoảnh 6 và 9 Tiểu khu 738 thôn 5 xã Trà Bui, với 12 cây gỗ bị cưa hạ, khối lượng gỗ hơn 75m3. Khu vực rừng bị xâm hại thuộc lâm phận do Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Trà My quản lý.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã tạm giữ Hồ Văn Toàn và Trần Văn Vinh (trú thôn 3, xã Trà Bui) đang cưa xẻ gỗ cũ tại đây. Quá trình khai thác lời khai của hai đối tượng này, lực lượng chức năng còn xác định thêm 3 đối tượng khác (trú thôn 3, xã Trà Bui, Bắc Trà My) từng nhiều lần tham gia khai thác gỗ ở khu vực nói trên.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.