Vườn thú Hà Nội sẽ nhận nuôi 8 con hổ trong chuyên án ở Nghệ An

Sau nửa năm được gửi nuôi tại khu sinh thái ở Nghệ An, 8 con hổ bị thu giữ trong nhà dân sẽ được một vườn thú ở Hà Nội tiếp nhận, chăm sóc.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An vừa nhận được văn bản của UBND TP Hà Nội về việc đồng ý tiếp nhận chăm sóc 8 con hổ đang được gửi nuôi ở Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm (huyện Diễn Châu).

Đây là số hổ còn sống trong chuyên án được Công an tỉnh Nghệ An phát hiện, thu giữ khi bị nuôi nhốt trái phép trong nhà dân ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành hồi tháng 8/2021.

8 con hổ được nuôi từng chuồng riêng ở khu sinh thái. (Ảnh: Phạm Trường)

Trao đổi với Zing, ông Nguyễn Quốc Minh, Trưởng phòng Quản lý bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An), cho biết 8 con hổ trưởng thành này sẽ được bàn giao cho một Vườn thú ở Hà Nội trong những ngày tới.

“Chi cục Kiểm lâm cũng đã kiểm tra, làm việc với Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm, nơi đang gửi nuôi đàn hổ để thống kê chi phí chăm sóc và lên phương án sẵn sàng cho đơn vị mới tiếp nhận hổ”, ông Minh nói.

Đại diện Khu du lịch sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm (huyện Diễn Châu), thông tin 8 con hổ hiện được nuôi nhốt từng chuồng riêng, sức khỏe bình thường, trọng lượng mỗi con khoảng 200 kg.

“Chi phí chăm sóc 8 con hổ từ tháng 9/2021 đến nay khoảng 2-3 tỷ đồng đều được đơn vị bỏ ra, ngành chức năng địa phương đang làm các thủ tục cần thiết để chi trả”, vị đại diện cho hay.

Trước đó, đầu tháng 8/2021, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện 17 con hổ bị nuôi nhốt trái phép trong hai nhà dân ở xã Đô Thành (huyện Yên Thành). Đàn hổ được bắn thuốc mê, bỏ vào lồng sắt di chuyển tới Khu sinh thái Diễn Lâm chăm sóc.

Tuy nhiên, có 9 con hổ đã bị chết chưa rõ nguyên nhân (8 con chết lúc di chuyển, một con chết trong quá trình chăm sóc), 8 con hổ còn lại được nuôi từ đó đến nay.

8 con hổ này sẽ được một vườn thú ở Hà Nội nhận chăm sóc. (Ảnh: Phạm Trường)

Số hổ còn sống sau đó được giao cho Sở NN&PTNT Nghệ An quản lý, chờ tìm nơi đủ chức năng pháp lý và điều kiện thực tế tiếp nhận chăm sóc.

Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN&PTNT) sau đó giới thiệu hai đơn vị có thể nhận nuôi đàn hổ, gồm Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Sóc Sơn (Hà Nội) và Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn, phát triển sinh vật (Phong Nha Kẻ Bàng, Quảng Bình).