Bất ngờ lời khai của phụ bếp nhà hàng mua bán động vật hoang dã trái phép

Phụ bếp nhà hàng Sơn Hải Quán mua 3 con cầy vòi hương đã giết thịt cùng một con kỳ đà vân rồi bảo quản, cất giấu ở quán.

Ngày 16-11, ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã ban hành quyết định xử phạt số tiền 270 triệu đồng đối với ông Cao Văn Hoàng (SN 1984; trú đường Chế Lan Viên, TP Huế) về tội tàng trữ, chế biến, mua bán lâm sản trái phép.

Ông Hoàng là phụ bếp tại nhà hàng Sơn Hải Quán, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên – Huế). Bà chủ của Sơn Hải Quán cũng bị Hạt Kiểm lâm Hương Thủy xử phạt 10 triệu đồng.

Con kỳ đà vân mà Hoàng khai nhận mua từ người lạ mặt (Ảnh: nld.com.vn)

Vào ngày 22-10, lực lượng kiểm lâm, công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã ập vào kiểm tra nhà hàng Sơn Hải Quán và phát hiện 3 cá thể cầy vòi hương (Paradoxurus hermaphroditus) đã bị giết mổ, không còn lông và nội tạng, được bảo quản trong tủ lạnh. Còn tại khu vực nhà vệ sinh lực lượng chức năng phát hiện 1 cá thể kỳ đà vân (Varanus nebulosus) nặng 1,2 kg, bị thương ở chi trái trước.

Ông Lê Ngọc Tuấn, Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên – Huế, cho biết qua 5 lần làm việc ông Hoàng đều thừa nhận rằng mình là người mua số động vật trên từ một người bán dạo không rõ lai lịch với mục đích chữa bệnh xương khớp cho vợ. Sau khi mua xong và mang vào bảo quản, nuôi nhốt ở Sơn Hải Quán thì ông Hoàng đi uống cà phê.