Câu chuyện của cô gái dũng cảm bảo vệ động vật hoang dã

Các bức tranh gốc trong cuốn art book “Chang hoang dã – Gấu” không chỉ kể câu chuyện bảo tồn động vật mà còn cho thấy vẻ đẹp của thiên nhiên nước ta.

Chang hoang dã – Gấu là cuốn sách tranh tuyệt đẹp về tình bạn và thiên nhiên do nhà bảo tồn động vật hoang dã Trang Nguyễn cùng họa sĩ Jeet Zdung thực hiện.
Câu chuyện kể về chuyến phiêu lưu của Chang – nhà bảo tồn động vật và cô gấu nhỏ Sorya trở về với thiên nhiên hoang dã.
Bản thảo gốc của Chang hoang dã – Gấu gồm hơn 40 trang truyện chất liệu chì và màu nước do họa sĩ Jeet Dzung sáng tác suốt hơn 2 năm qua.
Các bức tranh thuộc bản thảo gốc cuốn sách sẽ được trưng bày tại Gà Phê (không gian thuộc công ty truyện tranh Comicola), số 20, ngõ 7, Thái Hà, Hà Nội từ 13/6 tới 13/8. Trien lam ban thao anh 5 Nhân mở màn trưng bày, họa sĩ Jeet Zdung có buổi trò chuyện cùng bạn đọc, người yêu tranh, quan tâm tới vấn đề bảo tồn động vật hoang dã lúc 14h ngày 13/6.
Nhân mở màn trưng bày, họa sĩ Jeet Zdung có buổi trò chuyện cùng bạn đọc, người yêu tranh, quan tâm tới vấn đề bảo tồn động vật hoang dã lúc 14h ngày 13/6.
Chang hoang dã – Gấu được sáng tác dựa trên câu chuyện có thật của Trang Nguyễn. Tác phẩm không chỉ kể về lòng quả cảm, thông điệp về sự đa dạng của muôn loài, mà còn là bức tranh tuyệt đẹp về thiên nhiên.
Đồng tác giả Trang Nguyễn (sinh năm 1990) là người sáng lập và giám đốc điều hành WildAct – tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn động vật hoang dã và môi trường tại Việt Nam từ năm 2013. Cô dành được nhiều tổ chức trên thế giới vinh danh vì đóng góp trong bảo tồn động vật hoang dã.
Để thực hiện phần tranh cho tác phẩm, họa sĩ Jeet Zdung đã đi thực địa tại các trung tâm cứu hộ gấu ở Việt Nam, Campuchia… Anh chụp ảnh, quay phim, quan sát, phác thảo… để miêu tả chính xác về thiên nhiên. Trong ảnh, Jeet Zdung đang ký họa tại trung tâm cứu hộ gấu ở vườn quốc gia Nam Cát Tiên.
Cuốn sách được NXB Kim Đồng phát hành từ tháng 3/2020. 3.000 bản in đầu tiên đã hết chỉ trong tuần đầu xuất bản.