Đề nghị tỉnh Long An xử lý dứt điểm tình trạng buôn bán ĐVHD

Hôm nay, ngày 23/3, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành Văn bản số 2066/BNN-TCLN về việc xử lý tình trạng buôn bán động vật hoang dã trái quy định của pháp luật, gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Văn bản nêu rõ, thời gian qua, một số cơ quan báo chí liên tục phản ánh tại khu vực Chợ Nông sản Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An tình trạng buôn bán, kinh doanh động vật hoang dã trái pháp luật diễn ra phức tạp, công khai.

Tận diệt muông thú bằng sự tàn nhẫn và tờ giấy thông hành – Kỳ 1

Tận diệt muông thú bằng sự tàn nhẫn và tờ giấy thông hành – Kỳ 2

Tận diệt muông thú bằng sự tàn nhẫn và tờ giấy thông hành – Kỳ cuối

Bài 1: Mùa nước nổi, mùa tận diệt

Bài 2: Điệp khúc “không phát hiện”

Động vật hoang dã bị giết thịt buôn bán công khai ở chợ chim Thạnh Hóa.

Qua Văn bản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Long An chỉ đạo và tổ chức thực hiện các biên pháp như: Điều tra, tổ chức kiểm tra, triệt phá dứt điểm các “đường dây” buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật; xử lý nghiêm người có hành vi vi phạm trên địa bàn, nhất là khu vực Chợ Nông sản Thạnh Hóa.

Đồng thời Văn bản đề nghị tỉnh Long An chỉ đạo, chấn chỉnh công tác quản lý động vật hoang dã trên địa bàn, ngưng nhập khẩu động vật hoang dã theo chỉ thị của Thủ tưởng Chính phủ tại chỉ thị 05/CT-TTg; tăng cường kiểm soát chặt chẽ tại các cửa khẩu, đường mìn, lối mở hông dể động vật hoang dã thẩm lậu vào nước ra. Thường xuyên kiểm tra, truy quét, xử lý nghiêm các đối tượng vận chuyển, kinh doanh, chế biến động vật hoang dã trái quy định pháp luật.

Văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi tỉnh Long An

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Long An đẩy mạnh quản lý, giám sát đảm bảo các nguồn gốc động vật hoang dã, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng từ dịch bệnh.

Trước đó, liên tiếp các năm 2018 và 2019, Bảo vệ Rừng và Môi trường đã đăng tải những loạt bài phản ánh về việc hàng chục ki ốt bán hàng trong Chợ Nông sản Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An buôn bán đông vật hoang dã trái phép, không có nguồn gốc xuất xứ, có tình trạng bảo kê của lực lương chức năng tại đây.