Người phụ nữ bị khởi tố vì tàng trữ động vật hoang dã quý hiếm

Kiểm tra 2 chiếc bao đen, lực lượng chức năng phát hiện bên trong có phần thân động vật hoang dã thuộc nhóm 1B nguy cấp, quý hiếm.

Ngày 29-1, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm”.

Người phụ nữ cùng tang vật vụ việc. Ảnh: Trần Khôi

Trước đó, vào chiều 18-1, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công an thị trấn Khe Sanh và Hạt Kiểm lâm huyện Hướng Hóa phát hiện, bắt quả tang bà Nguyễn Thị Thúy Mỹ (SN 1984; ngụ xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa) đang tàng trữ 1 bộ phận động vật hoang dã.

Tại hiện trường, cơ quan công an phát hiện 2 bao màu đen, bên trong là phần thân động vật nghi là sơn dương. Đây là loài động vật thuộc nhóm 1B nguy cấp, quý hiếm cần được ưu tiên bảo vệ.

Bà Nguyễn Thị Thúy Mỹ khai nhận là chủ sở hữu cá thể động vật hoang dã nói trên.