8 người chết và mất tích do thiên tai trong 4 tháng đầu năm 2019

Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai vừa có báo cáo thống kê thiệt hại do thiên tai gây ra từ đầu năm 2019 đến nay.
Mưa đá xảy ra tại Sơn La đầu năm 2019.
Theo đó, trong gần 4 tháng đầu năm 2019, cả nước đã xảy ra 1 cơn bão (bão số 1 diễn ra từ ngày 1 – 4/1), 4 đợt không khí lạnh gây rét hại, gió mạnh trên biển và mưa lớn; mưa lũ ở mức trên báo động 1 ở thượng nguồn sông Hồng và các sông miền Trung.
Bên cạnh đó, 34 trận mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá, 3 đợt nắng nóng, 4 đợt triều cường; 2 điểm sạt lở bờ sông tại Đồng bằng sông Cửu Long và 1 trận động đất.
Các loại hình thiên tai đã làm 8 người chết và mất tích; 21 người bị thương. Cùng với thiệt hại nặng nề về người, ít nhất 280 nhà dân đã bị sập đổ, 12.188 nhà bị hư hỏng, tốc mái; 106 điểm trường bị thiệt hại.
Nông nghiệp cũng chịu tổn thất nặng nề với 21.304ha lúa và 2.236ha hoa màu bị ngập, hư hại; hơn 2.800 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi. Cùng với đó là 4.000m đường giao thông bị ngập và gần 4.893m3 đất đá, bê tông sạt lở; 80 tàu thuyền bị chìm, hư hỏng.
Tổng thiệt hại về kinh tế ước tính: 170,5 tỷ đồng. Thiệt hại về kinh tế chủ yếu đến từ các trận mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá.