Quảng Nam: Ngăn chặn phá rừng trong dịp Tết

Dịp Tết Nguyên đán là thời điểm tình trạng phá rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có chiều hướng diễn biến phức tạp. Để chủ động kiểm soát tình hình, lực lượng kiểm lâm tỉnh Quảng Nam đang mở đợt cao điểm kiểm tra, truy quét, xử lý những hành vi vận chuyển gỗ trái phép.

Một vụ phát hiện và bắt giữ gỗ lậu trên sông Vu Gia – Thu Bồn

“Nóng” dịp cuối năm

Quảng Nam có nhiều tuyến Quốc lộ trọng điểm chạy qua như: QL14B, QL1A, đường Hồ Chí Minh… là những cung đường được các đối tượng thường xuyên sử dụng để vận chuyển gỗ lậu. Dòng sông Vu Gia – Thu Bồn qua các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên; đường Hồ Chí Minh… trở thành điểm trung chuyển gỗ bất hợp pháp, bởi nơi này dễ dàng cất giấu, tẩu tán tang vật nếu bị lực lượng chức năng phát hiện. Gần đây nhất, ngày 21/1, Phòng Cảnh sát đường thủy, Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện một ghe máy có dấu hiệu vận chuyển gỗ lậu trên sông Vu Gia đoạn qua xã Đại Đồng (huyện Đại Lộc) nên tiến hành truy đuổi. Phát hiện sự có mặt của cơ quan chức năng, các đối tượng lập tức chặt dây buộc bè, thả gỗ xuống sông sau đó tăng ga bỏ chạy giữa đêm tối. Sau khi bảo vệ hiện trường, bảo vệ tang vật, lực lượng Cảnh sát đường thủy phối hợp với Công an huyện Đại Lộc tổ chức trục vớt số gỗ tang vật do đối tượng phi tang giữa lòng sông. Kiểm đếm xác định có 12 phách gỗ lậu gồm nhiều chủng loại khác nhau. Trước đó, vào rạng sáng ngày 15/1, tổ công tác của Phòng Cảnh sát đường thủy cũng đã phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển 8m3 gỗ lậu trên sông Vu Gia đoạn qua xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc.

Một vụ khác, ngày 12/1, tại Km968 QL1A đoạn qua địa bàn huyện Thăng Bình, tổ công tác của Trạm CSGT Thăng Bình thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam trong lúc làm nhiệm vụ, phát hiện 2 ôtô khách BKS 81B-014.82 và 81B-014.88 chạy hướng Tam Kỳ – Đà Nẵng có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên 2 ôtô khách có chứa 41 phách gỗ (khoảng 10m3).

Theo thống kê của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam, năm 2018, lực lượng kiểm lâm và các ban quản lý rừng đã phát hiện, lập biên bản 752 vụ vi phạm (tăng 105 vụ so với năm 2017), tịch thu gần 650m3 gỗ các loại; khởi tố hình sự 39 vụ về hành vi liên quan đến phá rừng…

Lâm tặc thường lợi dụng lợi dụng dịp Tết cổ truyền để khai thác, vận chuyển, mua bán lâm sản trái phép

Tăng cường tuần tra, kiểm soát

Để làm tốt công tác bảo vệ rừng dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, UBND tỉnh Quảng Nam đã phê duyệt kế hoạch mở đợt cao điểm kiểm tra, truy quét các hành vi khai thác lâm khoáng sản trái phép dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Trong đó, ngoài việc tuần tra, kiểm soát tại các vùng trọng điểm lấn chiếm, xâm hại đất rừng thì tụ điểm khai thác lâm sản trái phép, các điểm mua bán, vận chuyển gỗ lậu cũng được khoanh vùng.

Ông Nguyễn Văn Thanh – Trạm Kiểm lâm Đại Hồng thuộc Hạt Kiểm lâm Bắc Quảng Nam cho biết, hạt kiểm lâm nằm trên tuyến đường huyết mạch 14D, đoạn chạy qua địa bàn huyện Đại Lộc. Tuyến đường này kết nối với đường Hồ Chí Minh đi lên Cửa khẩu Nam Giang qua nước bạn Lào và đi xuống thành phố Đà Nẵng nên mật độ xe qua lại hàng ngày nhiều. Lợi dụng điều này, các đối tượng thường ngụy trang tinh vi để cất giấu gỗ lậu trên xe vận chuyển về dưới xuôi tiêu thụ.

“Đây là tuyến đường huyết mạch nên các đối tượng vận chuyển gỗ sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm qua mắt lực lượng chức năng như giấu các phách gỗ trong xe cứu thương giả, xe bồn chở xăng dầu, xe đông lạnh. Vào dịp Tết, các cán bộ trong Tổ vẫn duy trì nghiêm chế độ trực, kịp thời phát hiện, xử lý những đối tượng có hành vi phá rừng, vận chuyển gỗ trái phép”- ông Nguyễn Văn Thanh cho biết.

Công tác tuần tra, kiểm soát rừng được các lực lượng duy trì nghiêm suốt dịp Tết

Chính quyền các huyện miền núi trong tỉnh Quảng Nam cũng chỉ đạo các tổ, nhóm quản lý bảo vệ rừng ở cộng đồng xây dựng phương án tuần tra, nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện những đối tượng có hành vi khai thác rừng trong dịp nghỉ Tết để thông báo kịp thời cho cơ quan chức năng.

Nhiều huyện miền núi như Nam Giang, Phước Sơn đã yêu cầu người dân dừng hoạt động sử dụng ghe, thuyền trên lòng hồ thủy điện do thời gian qua, các đối tượng lâm tặc thường lợi dụng địa hình mặt hồ sử dụng phương tiện đường thủy được ngụy trang để vào chặt phá rừng, gây khó khăn cho công tác tác quản lý.

Ông Lê Trí Thanh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, nhằm hạn chế thấp nhất, ngăn chặn các đối tượng “lâm tặc” lợi dụng dịp Tết cổ truyền để khai thác, vận chuyển, mua bán lâm sản trái phép, tỉnh Quảng Nam yêu cầu Chi cục Kiểm lâm tỉnh phối hợp với các địa phương đặc biệt quan tâm đến những khu vực trọng điểm về phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác lâm khoáng sản trái phép; kiểm tra thường xuyên, đột xuất các cơ sở gia công, chế biến gỗ; thực hiện tốt quy chế phối hợp về công tác quản lý bảo vệ rừng vùng giáp ranh với các tỉnh Quảng Ngãi, Kon Tum, Thừa Thiên – Huế, thành phố Đà Nẵng và các quy chế liên ngành cấp tỉnh.

Công an các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch đấu tranh triệt phá những đường dây liên quan đến phá rừng, vận chuyển gỗ lậu trên địa bàn tỉnh.