Số lượng bệnh nhân nhiễm HIV tại châu Âu cao kỷ lục

Đại dịch HIV vẫn đang lan rộng ở mức báo động tại châu Âu, đặc biệt là khu vực phía đông, theo báo cáo mới của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Trung tâm Phòng tránh và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu (ECDC).

Cụ thể, châu Âu có thêm 160.000 bệnh nhân mới được chẩn đoán nhiễm virus HIV trong năm 2017, với 130.000 trường hợp đến từ Đông Âu. Tuy nhiên, tin tốt là tốc độ gia tăng đang có xu hướng chậm lại.

Virus HIV. Ảnh: Flickr

Khu vực Đông Âu có 51,1 trường hợp nhiễm HIV mới trên 100.000 người dân, cao hơn nhiều so với khu vực Tây Âu – nơi có 6,4 bệnh nhân mới/100.000 dân.

Sự gia tăng các trường hợp nhiễm HIV trong khu vực chủ yếu là do thiếu hụt các biện pháp phòng ngừa, chẳng hạn như tiêm chích ma túy và quan hệ tình dục không an toàn.

Zsuzsanna Jakab, giám đốc khu vực của WHO, cho biết châu Âu nhiều khả năng sẽ không đạt được mục tiêu 90 – 90 – 90 trước năm 2020 như đã đề ra. Mục tiêu này là xác định được 90% số người nhiễm HIV, điều trị bằng thuốc kháng virus cho 90% những người mắc bệnh và khống chế thành công virus HIV cho 90% số người được điều trị.