Ấn Ðộ cấm sử dụng nhiên liệu bẩn

Tòa án Tối cao Ấn Ðộ đã cấm việc sử dụng dầu đốt lò và than cốc dầu mỏ  trong các ngành công nghiệp tại các khu vực Haryana, Rajasthan và Uttar Pradesh nhằm cải thiện chất lượng không khí tại Ấn Ðộ.

Dầu đốt lò và than cốc dầu mỏ là những sản phẩm phụ gây ô nhiễm môi trường nhất từ quá trình lọc dầu và việc sử dụng các nhiên liệu này đã bị cấm tại New Delhi vào năm 1996.

Tuy nhiên, các nhà máy sản xuất thủy tinh và các ngành công nghiệp khác quanh thủ đô New Delhi vẫn tiếp tục sử dụng các nhiên liệu này. Ðộng thái mới nhất này diễn ra sau khi Tòa án Ấn Ðộ cũng ra lệnh cấm bán pháo hoa tại New Delhi trước thềm lễ hội Diwali của đạo Hindu.