Vụ ai bảo kê gỗ lậu tại Tây Nguyên: Đề xuất tặng gỗ cho hộ nghèo

ThienNhien.Net – Liên quan đến rừng lâm phận Ban Quản lý rừng phòng hộ đông bắc Chư Pah (Gia Lai) bị tàn phá, đã 80 ngày, tỉnh Gia Lai vẫn đang cử lực lượng canh giữ 28 lóng gỗ tang vật. Huyện Chư Pah đang đề xuất tặng gỗ tang vật cho các hộ nghèo, nhằm giảm lược việc canh giữ.

Nguồn tin từ UBND huyện Chư Pah cho biết, đã họp bàn với Sở NNPTNT Gia Lai, gửi văn bản đề xuất UBND tỉnh Gia Lai cho phép tặng gỗ tang vật cho 17 – 20 hộ nghèo thôn Kon Sơ Lăng (xã Hà Tây). Đây là khu vực các hộ sinh sống gần bãi tập kết gỗ, đang có nhu cầu làm nhà ở theo chính sách của Chính phủ.

Ảnh minh họa

Một cán bộ huyện Chư Pah phân tích: “Bởi nếu kéo về thì có hai bất lợi, bất lợi về kinh tế là 28 lóng gỗ bán đấu giá chỉ thu về 70 – 90 triệu đồng, nhưng tổng số tiền kéo ra, về đến Chư Pah để làm tang vật thì chi phí lên đến 264 triệu đồng. Thứ hai, bất lợi về công tác bảo vệ rừng, mở đường kéo về càng thuận tiện cho lâm tặc lợi dụng phá rừng nữa”.

Như Lao Động đã đưa tin, quá trình tuần tra, ngày 20.1.2017, huyện Chư Pah phát hiện rừng tiểu khu 174 (Ban QLRPH đông bắc Chư Pah) bị tàn phá. Hiện trường có 54 cây gỗ chò xót bị đốn hạ trái phép, được cắt xẻ thành 73 lóng. Đêm 30.1, rạng ngày 1.2, lâm tặc xông vào bãi tập kết (xã Hà Tây, huyện Chư Păh) lấy đi 45 lóng gỗ.

Công an huyện Chư Pah đã bắt giữ và khởi tố 3 bị can. Hiện CA huyện Chư Păh đang điều tra ai là thủ phạm lấy gỗ, đầu nậu của việc phá rừng.