Công nghệ mới hỗ trợ ngăn chặn nạn buôn bán ngà voi

ThienNhien.Net – Tạp chí Evolutionary Applications vừa công bố một công nghệ mới thông qua giám định DNA để xác định được nguồn gốc của số ngà voi bị bắt giữ, giải quyết được trở ngại lớn trong việc thực thi pháp luật ngăn chặn buôn bán ngà voi.

Ảnh: Mongabay.com

Bằng việc giám định các DNA ti thể (mitochondrial DNA), các nhà nghiên cứu đã phân loại được 8 nhóm voi châu Phi và có thể xác định chính xác đến 62% “quốc tịch” của chúng. Một vài trường hợp, độ chính xác có thể lên tới 84%.

Sở dĩ, các nhà khoa học tập trung nghiên cứu DNA ti thể vì loại bào quan này chỉ di truyền trên những cá thể voi cái – đối tượng thường không di chuyển quá xa nơi chúng sinh sống như voi đực.

Theo Liên hợp quốc, nạn săn bắn voi gia tăng đỉnh điểm từ năm 1989, làm giảm khoảng 1/10 số lượng voi trên khắp châu Phi. Các loài voi châu Phi đều đã bị liệt vào danh sách động vật sắp nguy cấp trong Sách đỏ IUCN.