Bắt 4 tàu “cát tặc” trên sông Lục Nam

ThienNhien.Net – Công an tỉnh Bắc Giang vừa bắt quả tang 4 tàu khai thác cát trái phép trên sông Lục Nam, đoạn chạy qua xã Trí Yên, huyện Yên Dũng.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Bắc Giang bắt giữ các tàu mang số hiệu BG-1384, chủ tàu là Trần Xuân Tình (SN 1964) và BG-0289, chủ tàu là Nguyễn Văn Hùng, cùng trú tại thị trấn Neo, huyện Yên Dũng; BG-0141, chủ tàu là Nguyễn Văn Toàn (SN 1982, trú tại phường Trần Phú, TP Bắc Giang).

Các tàu khai thác cát trái phép bị bắt giữ (ảnh Báo Bắc Giang).

Lực lượng chức năng cũng phối hợp bắt tàu HD-0244. Khi bị bắt quả tang, các tàu này này đều đang khai thác cát trái phép trên sông Lục Nam. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra xử lý.

Trước đó, sông Lục Nam trên địa phận Bắc Giang đã và đang là điểm nóng về nạn “cát tặc”, đặc biệt là đoạn các xã Trí Yên, huyện Yên Dũng, các xã Đan Hội, Bắc Lũng, Vũ Xá (huyện Lục Nam). Nhiều khu vực bãi bồi ven sông đã bị sạt lở, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đất canh tác và đời sống của người dân.

Nguồn: