Diễn đàn Nước – Lương thực – Năng lượng lần thứ 2 tại Hà Nội

ThienNhien.Net – Từ thành công của Diễn đàn khu vực Mê Kông về Nước, Lương thực và Năng lượng lần thứ nhất tại Campuchia, Ban tổ chức Diễn đàn cho biết sự kiện tiếp theo dự kiến sẽ được tổ chức tại Hà Nội, từ ngày 13 – 15/11/2012.

Ban tổ chức cũng cho biết họ kỳ vọng Diễn đàn tới đây sẽ tiếp tục một cuộc đối thoại mang tính xây dựng liên quan đến mối quan hệ giữa chi phí và lợi ích của việc phát triển nguồn tài nguyên nước, tăng cường hoạt động trao đổi giữa đại diện đến từ các chính phủ, các ngành, các nhà đầu tư tài chính, xã hội dân sự và các tổ chức nghiên cứu về một số chủ đề quan tâm như các dịch vụ hệ sinh thái, chia sẻ lợi ích và vấn đề thủy điện; tác động của thủy điện, cung cấp lương thực và an ninh con người; các thị trường năng lượng Mê Kông, vấn đề lương thực và nguồn nước; pháp luật, quy định và việc thực thi trong phát triển tài nguyên nước…

Đặc biệt, điểm nhấn của Diễn đàn lần này sẽ tập trung vào thảo luận vấn đề cải cách thể chế cũng như kỹ thuật giúp phát triển thủy điện bền vững hơn và đảm bảo mọi lợi ích sẽ được chia sẻ một cách công bằng hơn. Đây cũng chính là điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững các nguồn tài nguyên nước thuộc lưu vực Mê Kông.

Các cuộc thảo luận đã diễn ra sôi nổi trong suốt Diễn đàn khu vực thường niên lần thứ nhất (Ảnh: Mekong.waterandfood.org)

Diễn đàn do Chương trình Nước và Lương thực của Tổ chức Tư vấn Nghiên cứu Nông Nghiệp Quốc tế (CGIAR), Viện Quy hoạch Thủy lợi (IWRP), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (MARD) của Việt Nam, Chương trình Mê Kông về Nước – Môi trường – Phục hồi (M-POWER) đồng tổ chức, được Chính phủ Australia hỗ trợ kinh phí thực hiện.