Trung Quốc đầu tư hơn 13 tỷ USD bảo vệ rừng tự nhiên giai đoạn 2011-2015

ThienNhien.Net – Báo cáo của Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc cho biết chính phủ nước này đã đầu tư 89,8 tỷ nhân dân tệ (13,7 tỷ USD) cho các dự án bảo tồn các nguồn tài nguyên rừng tự nhiên trong giai đoạn 2011-2015.

Theo báo cáo này, với mức đầu tư khổng lồ, Trung Quốc đã bảo tồn hiệu quả 1,08 tỷ km2 rừng tự nhiên. Tỷ lệ che phủ rừng của Trung Quốc đạt 21,66% vào cuối năm 2015, và độ che phủ cây xanh trong khu vực đô thị đã đạt 40,22% vào năm 2014.

Diện tích các khu bảo tồn tự nhiên mới được thành lập đạt 1,47 triệu km2, chiếm 14,84% tổng diện tích đất của Trung Quốc, chiếm hơn 90% hệ sinh thái đất của cả nước. 89% các loài động vật hoang dã và 86% các loài thực vật hoang dã được nhà nước bảo tồn trong các khu bảo tồn thiên nhiên. Ngoài ra, Trung Quốc cũng tích cực kiểm soát nguồn nước an toàn, chất lượng không khí, kiểm soát ô nhiễm kim loại nặng, khí thải và các tác động liên quan đến môi trường.

Nguồn:
Vân Anh/ TTXVN