Triều cường lịch sử gây ngập sâu trung tâm Thủ Dầu Một

ThienNhien.Net – Sáng sớm 5/12, một số tuyến đường thành phố Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) ngập trong nước do triều cường đạt đỉnh 1m68.

Trên đường Trần Nghiệp Đoàn, triều cường cũng xâm thực mạnh (Ảnh: Chí Tưởng/TTXVN)
Trên đường Trần Nghiệp Đoàn, triều cường cũng xâm thực mạnh (Ảnh: Chí Tưởng/TTXVN)

Các phố Bạch Đằng, Ngô Quyền và một số khu dân cư trên địa bàn phường Phú Thọ, Chánh Nghĩa… nằm sát bờ sông Sài Gòn, cũng bị triều cường xâm thực gây ngập cục bộ. Đây là mức triều cường cao nhất trong 61 năm qua trên địa bàn tỉnh.

Là trung tâm mua sắm nằm ở vị trí khá cao, chợ Thủ Dầu Một cũng bị triều cường “tấn công” mạnh.

Nhiều cửa hàng không thể mở cửa bán hàng vì triều cường gây ngập sâu (Ảnh: Chí Tưởng/TTXVN)
Nhiều cửa hàng không thể mở cửa bán hàng vì triều cường gây ngập sâu (Ảnh: Chí Tưởng/TTXVN) 

Chị Nguyễn Thị Bích Hiệp – tiểu thương bán thịt bò tại chợ than thở, sáng sớm là thời điểm bán hàng rất chạy, nhưng hôm nay triều cường lên quá cao nên lượng hàng bán ra mới được khoảng 30%.

Trong thời gian qua, nhiều tiểu thương đã kiến nghị với chính quyền địa phương về tình trạng chợ ngập sâu trong nước mỗi khi có triều cường xảy ra, gây khó khăn cho việc buôn bán.