Bắt thủ phạm đốt 50 ha rừng thông ở Yên Bái

ThienNhien.Net – Công an huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái vừa bắt giữ đối tượng Giàng A Sử thủ phạm đã gây ra vụ cháy rừng ngày 9/3/2016 vừa qua.

Giàng A Sử, sinh năm 1988, dân tộc Mông, trú tại thôn Háng Cơ Bua, xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải, là thủ phạm đã gây ra vụ cháy rừng ngày 9/3/2016 vừa qua, làm thiệt hại 50ha rừng thông trên 20 năm tuổi.

Theo lời khai ban đầu của đối tượng Sử, do phát sinh mâu thuẫn với trưởng thôn trong việc sử dụng cây thông nên sáng ngày 9/3/2016, Sử đã đem bật lửa đến khu vực rừng thông khu vực giáp ranh với đèo Khau Phạ, thuộc địa phận xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải rồi châm lửa đốt, sau đó bỏ về nhà. Vụ cháy đã thiêu trụi khoảng 50 ha rừng thông có tuổi đời trên 20 năm do Ban quản lý rừng phòng hộ Mù Cang Chải quản lý.

Sự đang diễn tả lại hành vi đốt rừng
Sự đang diễn tả lại hành vi đốt rừng

Sau khi vụ cháy xảy ra, thông qua nguồn tin tố giác của quần chúng nhân dân, Công an huyện Mù Cang Chải đã tiến hành bắt giữ được Giàng A Sử. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Sử đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ vụ việc.